(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16 - 11 - 2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 12 và 13 gồm các ông, bà Lê Thị Thìn - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đình Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân; Trịnh Ngọc Dũng - Giám đốc Sở LĐ, TB&XH; Lê Thị Hương - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Văn Phương - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CPMĐ Lam Sơn; Lưu Thị Nga - Công chức xã Xuân Bái, đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã vùng tả ngạn sông Chu, huyện Thọ Xuân.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân

Ngày 16 - 11 - 2020, Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 12 và 13 gồm các ông, bà Lê Thị Thìn - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đình Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân; Trịnh Ngọc Dũng - Giám đốc Sở LĐ, TB&XH; Lê Thị Hương - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lê Văn Phương - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CPMĐ Lam Sơn; Lưu Thị Nga - Công chức xã Xuân Bái, đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã vùng tả ngạn sông Chu, huyện Thọ Xuân.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân

Hình ảnh tại buổi tiếp xúc cử tri

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 cuối năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp HĐND tỉnh thứ 12.

Cử tri đã kiến nghị các nội dung: Cần đầu tư cho xã Quảng Phú trạm bơm tiêu, nâng cấp trạm bơm Nổ Đào để tiêu úng cho lúa và hoa màu ở các xã Xuân Lai, Xuân Minh và Trường Xuân. Một số tuyến đường thuộc vùng tả ngạn huyện Thọ Xuân do cấu trúc mặt đường nhỏ, lưu lượng xe qua lại nhiều nên đã hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, đề nghị tỉnh quan tâm, có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, mở rộng mặt đường.

Cử tri cũng kiến nghị khôi phục lại tuyến xe bus số 9, xây dựng rào chắn đối với một số đoạn kênh chính Dự án Bắc Sông Chu, Nam sông Mã đoạn qua khu dân cư để đảm bảo an toàn. Có cơ chế hỗ trợ, kích cầu các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nâng mức đền bù GPMB diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện các dự án. Quan tâm trùng tu, tôn tạo di tích Hành cung Vạn Lại ở xã Thuận Minh để phát triển du lịch. Quần thể di tích lịch sử đền thờ Lê Hoàn đã được công nhận di tích Quốc gia đặc biệt nhưng khu đền thờ chính đã xuống cấp cần được tôn tạo.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Đình Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Lê Đình Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời tiếp thu những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp, để phản ánh tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khoá XVII.

Đỗ Duy Nhã


Đỗ Duy Nhã

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]