(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22-12, tại trung tâm Hội nghị 25B đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Chiều 22-12, tại trung tâm Hội nghị 25B đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Hội có đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Hội cựu TNXP tỉnh qua các thời và 250 đại biểu đại diện cho 5,3 vạn hội viên cựu TNXP trong tỉnh.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Đồng chí Lê Trung Sơn, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Khóa III phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát huy trinh thần đoàn kết, đồng đội, đổi mới và sự quan tâm, tạo điều kiện của Hội cấp trên, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, nhiệm kỳ 2015-2021 Hội Cựu TNXP tỉnh đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Tỷ lệ tổ chức hội và hội viên khá nhiều hơn, hộ nghèo và cận nghèo giảm sâu, chất lượng tổ chức được nâng lên rõ rệt, khá giỏi đạt trên 80%, không còn đơn vị yếu kém.

Cuộc vận động “Cựu TNXP Thanh Hóa làm theo lời Bác” được nhân rộng, đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, gương mẫu góp phần là thúc đẩy các hoạt động Hội ngày càng tốt hơn.

Phong trào hoạt động Hội tiếp tục ghi thêm 2 nhất đó là: Liên tục là đơn vị xuất sắc nhất và có số quỹ nghĩa tình TNXP lớn nhất với 70 tỷ đồng/200 tỷ đồng của TNXP cả nước.

Hội cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa cũng là đơn vị có 7 nhất: đông nhất, chiến đấu ở nhiều trọng điểm nhất, hy sinh nhiều nhất, có nhiều TNXP tiến bộ trưởng thành nhất, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân sớm nhất, là Hội xuất sắc nhất và có nhiều Quỹ nghĩa tình TNXP nhất.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Các đại biểu dự Đại hội.

Với những kết quả đã đạt được, 5 năm qua tổ chức hội đã có 5 cá nhân và 5 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tỉnh Hội 5 năm liền được Trung ương Hội tặng cờ xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội và UBND tỉnh; Đội TNXP N43 (Lào) đã được nhận 1.011 Huân chương các loại do Chủ tịch Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào trao tặng.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV.

Tiếp tục phát huy truyền thống hoạt động công tác hội, Đại hội tiếp tục đề ra phương châm cho nhiệm kỳ 2021-2026 đó là: Đoàn kết - Đồng đội - Đổi mới trên cả 3 mặt: tư tưởng, tổ chức, hành động và thực hiện các mục tiêu: Xây dựng Quỹ nghĩa tình TNXP (QXP) cao hơn, nhiều hơn với khẩu hiệu cựu TNXP sống vui, sống khỏe, sống vì nghĩa tình đồng đội. Tiếp tục là đơn vị tiêu biểu của TNXP cả nước - xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam và Nhân dân trong tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Đồng chí Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tham luận tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2015-2021; nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào hoạt động của tổ chức Hội toàn tỉnh trong 5 năm qua, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, chung sức phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực của các cấp Hội Cựu TNXP Thanh Hóa trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, thực hiện tốt Cuộc vận động Cựu TNXP nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy gắn với chủ trương của Đảng, thường xuyên học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hai phong trào lớn của hội là Vì nghĩa tình đồng đội và phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo.

Mỗi hội viên cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tự giác xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội, mỗi tổ chức cơ sở hội phải có công trình, phần việc tại địa phương cụ thể, tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Mỗi cựu TNXP tiếp tục là một chiến sĩ trên mặt trận khi tổ quốc cần.

Thực hiện nghiêm Điều lệ Hội Cựu TNXP Việt Nam, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác làm tốt công tác nghĩa tình.

Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện tốt nhất cho các cấp hội cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa hoạt động hiệu quả và tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến việc giải quyết tốt chế độ, chính sách còn tồn đọng cho cựu TNXP.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Trọng Kim đã trao cho Hội Cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa cờ thêu lời dạy của Bác Hồ dành tặng lực lượng TNXP: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên” và lời nói của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Tôi luôn coi TNXP như bộ đội, vì trong phẩm chất của TNXP có phẩm chất của bộ đội cụ Hồ”.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những đóng góp xuất sắc của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên cựu TNXP tỉnh vào sự phát triển chung của tỉnh.

Để xây dựng tổ chức Hội thực sự là mái nhà chung và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu TNXP Thanh Hóa làm theo thời Bác”, đóng góp vào sự phát triển quê hương, đất nước, tổ chức hội cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, các thệ hệ cựu TNXP tỉnh nêu gương sáng trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là người gìn giữ và trao truyền ngọn lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào “sản xuất kinh doanh giỏi”, xây dựng “Gia đình kiểu mẫu”; Làm tốt hơn nữa vai trò nhân chứng lịch sử để giúp chính quyền giải quyết những tồn đọng về chế độ, chính sách cho cựu TNXP theo quy định. Phối hợp cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, nhất là những đồng đội chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút nhiều hội viên tham gia “mái nhà chung”, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên.

Tổ chức Hội chủ động, sáng tạo đề xuất với cấp ủy, chính quyền các biện pháp nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu TNXP Thanh Hóa làm theo lời Bác”, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Hội cựu TNXP tỉnh Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống Thanh niên xung phong Thanh Hóa Anh hùng, đoàn kết, trách nhiệm, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mat Đại hội.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 45 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Thành được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ III.

Tiếp tục phát huy truyền thống, gìn giữ và trao truyền ngọn lửa cách mạng cho thế hệ trẻ

Nhiều cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng Hội Cựu TNXP Thanh Hóa nhiệm kỳ III.

Lê Hà - Quốc Hương


Lê Hà - Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]