(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-7, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua

Sáng 29-7, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tiếp tục động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Thanh Hóa, Quản xứ Phúc Lãng (Quảng Xương); đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo, Công an tỉnh.

Tiếp tục động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, UBĐKCG tỉnh và ban ĐKCG các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đoàn kết vượt qua khó khăn, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, hăng hái tham gia lao động sản xuất; tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện.

Từ đầu năm đến nay, UBĐKCG tỉnh, Ban ĐKCG cấp huyện, các giáo xứ, họ đạo và Caritas Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo trị giá quà tặng trên 5,5 tỷ đồng. Trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Thường trực UBĐKCG tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động giáo dân ở các giáo xứ, giáo họ đóng góp các nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 6 tháng, đồng bào công giáo cùng với Nhân dân trong tỉnh hiến trên 8,2 ha đất, trên 90 nghìn ngày công lao động và tu sửa 61 km đường giao thông nông thôn. Phối hợp với Uỷ ban MTTQ xây dựng 2 mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tự quản về môi trường tại giáo xứ Phúc Lạc và giáo xứ Hữu Lễ.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với mô hình “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” được đông đảo bà con giáo dân hưởng ứng tham gia. Mô hình hiếu học tiếp tục được nhân rộng ở các giáo xứ, giáo họ, dòng họ, gia đình bằng việc thành lập quỹ khuyến học để khen thưởng cho con em có thành tích cao trong học tập; giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập.

Tiếp tục động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua

Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2022, UBĐKCG tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBĐKCG Việt Nam phát động, đẩy mạnh công tác từ thiện. Đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, cùng với Nhân dân xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng huyện nông thôn mới; tập hợp, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào công giáo ở các giáo xứ, giáo họ, đến với Đảng, Chính quyền, MTTQ các cấp để kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người công giáo trong tỉnh...

Hội nghị cũng đã thực hiện các bước quy trình bầu bổ sung 10 Ủy viên UBĐKCG tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015-2022.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]