Toàn cảnh hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao- gương sáng"

(THO) - Ngày 27-11, Cụm thi đua số V Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam gồm Hội NCT 6 tỉnh Bắc Miền Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên- Huế do Hội NCT tỉnh Thanh Hóa làm cụm trưởng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội NCT Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2018, hoạt động của Hội NCT Cụm thi đua số V đã bám sát phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" thông qua 3 nhiệm vụ chính là: xây dựng tổ chức, chăm sóc, phát huy vai trò NCT. Toàn cụm có 1.242.097 hội viên NCT, sinh hoạt ở 1.826 hội cơ sở. Công tác chúc thọ, mừng thọ được hội NCT 6 tỉnh quan tâm thực hiện đầy đủ, 100% NCT đủ điều kiện được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được thăm hỏi, tặng quà. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện tích cực, trong năm, NCT trong cụm đã hiến 101.465 m2 đất, đóng góp 820.040 ngày công, 75 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội ở cơ sở. Phong trào NCT sản xuất, kinh doanh phát triển mạnh mẽ; toàn cụm đã có 20.063 NCT làm kinh tế giỏi, 28.846 NCT là chủ trang trại, gia trại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động của Cụm thi đua số V trong năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT…

Đồng Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, Hội NCT các tỉnh trong Cụm thi đua số V đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt công tác hội và phong trào NCT, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giáo dục truyền thống cho các thế hệ thanh, thiếu niên. Đồng chí đánh giá cao những kết quả Cụm thi đua số V đạt được, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội NCT các tỉnh Bắc miền Trung tiếp tục phát huy vai trò NCT, là tấm gương sáng mẫu mực cho con cháu noi theo; là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Hội nghị nhất trí đề nghị Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu cụm cho Hội NCT tỉnh Thanh Hóa, tặng Bằng khen toàn diện cho Hội NCT 5 tỉnh còn lại.


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]