(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-8, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa và Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND.

Thường trực HĐND hai tỉnh Thanh Hoá - Bắc Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề

Chiều 29-8, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa và Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND.

Thường trực HĐND hai tỉnh Thanh Hoá - Bắc Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề

Toàn cảnh hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm.

Dự hội nghị về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND hai tỉnh Thanh Hoá - Bắc Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Thường trực HĐND hai tỉnh Thanh Hoá - Bắc Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề

Các đại biểu tỉnh Bắc Giang tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa và Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã cùng nhau trao đổi, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát chuyên đề, nhận diện các yếu tố có tác động, chi phối đến chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND.

Thường trực HĐND hai tỉnh Thanh Hoá - Bắc Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề

Đại diện Ban Pháp Chế HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề, từ việc lựa chọn thành phần tham gia đoàn giám sát, tổ giúp việc đoàn giám sát; xây dựng đề cương giám sát, tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát; xây dựng báo cáo kết quả giám sát và kết luận, kiến nghị để kết thúc giám sát.

Bên cạnh các kinh nghiệm về hoạt động giám sát chuyên đề, các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều nội dung liên quan đến việc phát huy tốt hiệu quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp, giám sát các kiến nghị của cử tri, công tác xử lý đơn thư...

Thường trực HĐND hai tỉnh Thanh Hoá - Bắc Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hoá phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thường trực HĐND hai tỉnh Thanh Hoá - Bắc Giang trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động giám sát chuyên đề

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang ghi nhận và đánh giá cao các nội dung mà đoàn đại biểu 2 tỉnh đã trao đổi, học tập kinh nghiệm trong hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND; đồng thời cho rằng, qua trao đổi, học tập kinh nghiệm giúp HĐND 2 tỉnh có thêm kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung nguồn dữ liệu để xây dựng, hoàn thiện các nội dung về hoạt động giám sát. Các đồng chí mong muốn HĐND 2 tỉnh tiếp tục có những hình thức trao đổi để học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề nói riêng và hiệu quả công tác của HĐND ở mỗi tỉnh.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]