(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-9, tại huyện Hà Trung, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ đã phát lệnh khởi công Dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. Dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đi qua địa phận 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa có chiều dài khoảng 63,37 km, thời gian thi công 2 năm. Phân kỳ giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe hạn chế (bề rộng nền đường 17 m); vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 12.111 tỷ đồng. Giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe (32,25 m), vận tốc thiết kế 120 km/h.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Sáng 30-9, tại huyện Hà Trung, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ đã phát lệnh khởi công Dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông. Dự án cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45 đi qua địa phận 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa có chiều dài khoảng 63,37 km, thời gian thi công 2 năm. Phân kỳ giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe hạn chế (bề rộng nền đường 17 m); vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ là 12.111 tỷ đồng. Giai đoạn hoàn chỉnh được xây dựng theo quy mô 6 làn xe (32,25 m), vận tốc thiết kế 120 km/h.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ấn nút khởi công dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khởi công dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Thanh Hóa tham dự lễ khởi công dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Đồng chí Thứ Trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Đình Thọ khai mạc buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Toàn cảnh buổi lễ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Đại diện đơn vị thi công, Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng phát biểu quyết tâm thực hiện dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đại diện cho các địa phương có dự án đi qua, phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ và phát lệnh khởi công dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ấn nút khởi công dự án.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Các đơn vị thi công tập trung máy móc phương tiện thi công sau khi lễ khởi công dự án.

Xuân Hùng - Lê Hợi


Xuân Hùng - Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]