(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 26-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã long trọng tổ chức lễ tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và thành viên các tiểu ban, tổ giúp việc; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nhân nữ, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thanh Hóa, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và 272 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo truyền thống 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trình bày báo cáo tại hôi nghị, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu bật truyền thống 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam và kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, sau 77 năm thành lập và phát triển, Ngành Y tế Thanh Hóa đã xây dựng mạng lưới y tế lớn mạnh. Mạng lưới y tế, đặc biệt là y tế cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển với những bước phát triển vượt bậc về nhiều mặt: Tổ chức bộ máy không ngừng được hoàn thiện; chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước hiện đại; ứng dụng thành công nhiều thành tựu khoa học - kỹ thuật y học hiện đại trong khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân; nhiều dịch bệnh nguy hiểm được khống chế và đẩy lùi; các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng, nhiều công nghệ mới được nghiên cứu và ứng dụng trong cả phòng bệnh, chẩn đoán và điều trị; việc cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế đã có nhiều tiến bộ mới.

Cùng với đó, bảo hiểm y tế đã và đang phát huy tác dụng tốt. Nhân dân ở hầu hết các vùng, miền trong tỉnh được nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, y bác sĩ và người lao động Ngành Y tế Thanh Hóa đã luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong các lực lượng tuyến đầu, trên tất cả các mặt trận, góp phần quan trọng vào thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Với những kết quả đã đạt được, Ngành Y tế Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”, “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”; nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng những danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và của tỉnh.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, hơn 2 năm qua, nhất là từ tháng 4-2021 đến nay, khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã và đang trải qua một cuộc chiến đặc biệt, chưa từng có tiền lệ với diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường... Trong muôn vàn khó khăn, thử thách, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”; dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái “bình thường mới”; đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Thành quả ấy được làm nên bởi sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đó là đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế ngày đêm cứu chữa cho bệnh nhân COVID-19; là lực lượng vũ trang căng mình trên các địa bàn chống dịch; là các cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... ở các ngành, các địa phương trực tiếp chỉ đạo, tham gia truy vết, giám sát, khoanh vùng, khống chế dịch bệnh; là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh, triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch lần thứ tư, tỉnh đã thành lập các chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển, Cảng hàng không Thọ Xuân; chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động của Tổ giám sát cấp huyện, cấp xã, Tổ giám sát thôn, bản, khu phố đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người, nhất là người đi từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao trở về địa phương; thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến các ca dương tính; tổ chức cách ly, khoanh vùng các ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; tổ chức quản lý chặt chẽ việc cách ly theo quy định đối với các trường hợp F1, F2 và người nhập cảnh. Chỉ đạo thành lập 106 khu cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng hoạt động, với khả năng thu dung trên 11.000 người; đồng thời đã chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Phương án điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn việc thu dung, điều trị F0; qua đó, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên cả 3 hệ thống, gồm: điều trị tại bệnh viện, cơ sở y tế; điều trị tại cơ sở thu dung của các huyện, thị xã, thành phố và điều trị tại nhà, nơi cư trú.

Đến ngày 25-2-2022, toàn tỉnh đang điều trị 5.601 bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở y tế; trong đó có 2.309 bệnh nhân không có triệu chứng (chiếm 41,2%); 2.633 bệnh nhân nhiễm mức độ nhẹ (chiếm 47%); 559 bệnh nhân nhiễm mức độ trung bình (chiếm 10%) và 100 bệnh nhân nhiễm mức độ nặng (chiếm 1,8%).

Tỉnh cũng đã chỉ đạo triển khai công tác theo dõi sức khỏe, cách ly và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà ở 27 huyện, thị xã, thành phố. Tổng công suất sử dụng giường bệnh điều trị COVID-19 của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đạt 60,5%.

Đến ngày 25-2-2022 Thanh Hóa đã tiếp nhận 6.130.148 liều vắc xin phòng COVID-19; tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm 1 mũi vắc xin đạt 99,7%, được tiêm đủ mũi vắc xin đạt 98,5%; tỷ lệ người từ 12 đến dưới 18 tuổi được tiêm 1 mũi vắc xin đạt 99,3%, được tiêm đủ mũi vắc xin đạt 98,6%. Đã có 397.313 người tiêm mũi bổ sung và 336.266 người tiêm mũi nhắc lại.

Qua công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã có rất nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, trong đó có 272 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất được lựa chọn biểu dương, khen thưởng.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Để hạn chế tối đa ca mắc COVID-19 mới và quản lý, theo dõi, điều trị, hạn chế tối đa ca tử vong do COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép”, Thanh Hoá tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, các địa phương trong giai đoạn hiện nay; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường huy động xã hội hóa các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc chiến lược “5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + đề cao ý thức của người dân và các biện pháp cần thiết khác”, nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Tập trung triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân năm 2022 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; phấn đấu đến ngày 28-2-2022 phải hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân; đến ngày 31-3-2022 hoàn thành tiêm đủ mũi, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại và chuẩn bị các điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; tuyệt đối không để sót người thuộc diện tiêm nhưng không được tiêm, kể cả mũi bổ sung, tăng cường, nhất là những người có bệnh nền.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh truyền nhiễm khác; trong đó, chú trọng công tác xét nghiệm tầm soát nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, cá nhân, gia đình thực hiện tốt phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp, đơn vị tự xét nghiệm tầm soát, sàng lọc...

Tập trung kiểm soát tốt các trường hợp nhiễm COVID-19 thuộc nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai,... nhằm hạn chế tối đa các trường hợp diễn biến nặng và tử vong. Tổ chức giám sát, tư vấn, theo dõi tốt các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà, nơi cư trú, tránh tình trạng các trường hợp này có diễn biến nặng hơn mà không được xử lý kịp thời.

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh; định hướng dư luận, nâng cao ý thức phòng, tránh dịch của cộng đồng; tránh chủ quan, nhưng cũng không hoang mang, lo lắng quá mức để thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 1022 trong công tác phòng, chống dịch và ứng dụng phần mềm theo dõi F0 điều trị tại nhà.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương, bày tỏ lòng trân quý và tri ân những đóng góp, cống hiến, nỗ lực hết mình của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch; chúc mừng 272 tập thể, cá nhân tiêu biểu, được vinh danh, khen thưởng tại buổi lễ trang trọng hôm nay.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Ngành Y tế Thanh Hóa.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tri ân các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, những người đã luôn hết mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, những chiến sĩ đã và đang ngày đêm thầm lặng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, nòng cốt, xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí nhấn mạnh, hơn 2 năm qua cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức lớn chưa từng có. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Song, chính trong những thời khắc khó khăn ấy; được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các địa phương vừa tích cực, chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu xuyên suốt là chăm lo bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, đơn vị đã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Vì vậy, từ đó đến nay Thanh Hóa đã luôn luôn chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trở thành một trong những “điểm sáng” của cả nước về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện thành công “Mục tiêu kép” và đang không ngừng phấn đấu trở thành một trong những động lực phát triển mới quan trọng của khu vực phía Bắc và cả nước.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đã có biết bao sự hy sinh thầm lặng; các anh, các chị đã gác lại nhiều nỗi niềm riêng, gác lại cuộc sống yên bình để đi vào tâm dịch, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy giữa vòng vây dịch bệnh, giữa sự sống và cái chết để thực hiện trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Nhiều niềm vui phải hoãn lại, nhiều đau thương, mất mát trong gia đình phải kìm nén, tất cả vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Những cán bộ cơ sở ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để giám sát, điều tra dịch tễ và truy vết dịch bệnh. Nhiều nhà báo đã không ngại gian khổ, luôn có mặt ở những địa bàn nóng bỏng nhất, kịp thời truyền tải thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh. Nhiều tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng nhân ái cao cả, tinh thần trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, sẵn lòng “nhường cơm sẻ áo”, ủng hộ nguồn lực tài chính, tài trợ vật tư y tế… tiếp thêm sức mạnh để Thanh Hóa đẩy lùi dịch bệnh.

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa đánh giá cao, tri ân tất cả những đóng góp đầy ý nghĩa; đồng thời thấu hiểu, chia sẻ với những hy sinh, mất mát của các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 suốt hơn 2 năm qua. Những câu chuyện đầy cảm xúc, những tấm gương “người tốt, việc tốt” nở rộ từ trong muôn vàn gian khó của công cuộc phòng, chống dịch bệnh đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, quý trọng. Đó thực sự là những bông hoa đẹp, truyền cảm hứng về đức hy sinh, về tình cảm, trách nhiệm, về sứ mệnh đối với đồng chí, đồng bào, truyền niềm tin để vượt qua nghịch cảnh, truyền năng lượng để vượt qua khó khăn, bồi đắp và làm cao dày thêm truyền thống tốt đẹp của đất và người Thanh Hóa.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, giữ vững thành quả về phòng, chống dịch và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, trong đó có vai trò rất quan trọng của các lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là những cán bộ y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Trọng Hưng đề nghị các lực lượng tuyến đầu cần phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động các phương án, kịch bản ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong mọi tình huống theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Với phương châm “Phòng dịch là cơ bản, chiến lược, lâu dài; cách ly, xét nghiệm, vắc- xin, điều trị là điều kiện tiên quyết; ý thức người dân trong tuân thủ nguyên tắc “5K” là đặc biệt quan trọng; ứng dụng công nghệ thông tin là cấp thiết”; Ngành Y tế cần chủ động đánh giá, nhận diện rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn để xây dựng phương án và triển khai đồng bộ các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình từng bước, chặt chẽ, khả thi; phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác xét nghiệm, điều trị bệnh nhân COVID-19; chăm lo củng cố, nâng cao năng lực mạng lưới y tế các tuyến, nhất là ở cơ sở; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, các thành tựu mới trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Để đẩy lùi dịch bệnh và bảo đảm có sự phát triển toàn diện, mỗi cơ sở y tế, cán bộ y tế phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thiện về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tấm áo bờ - lu trắng - hiện thân của tri thức, của danh dự, của nhân cách như tinh thần lời thề Hyppocrat, lời dạy của Hải Thượng Lãn Ông “Nghề thuốc là thanh cao”, “Người thầy thuốc phải tự tu dưỡng với 8 chữ răn mình: Nhân - Minh - Đức - Trí - Lượng - Thành - Khiêm - Cần” và lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Phải lao mình vào chỗ bẩn để làm cho sạch, phải dấn thân vào chỗ đau khổ để làm giảm bớt đau khổ. Lương y phải như từ mẫu”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần để các lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ cao cả của mình; kịp thời động viên, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, đồng thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Mỗi cán bộ y tế, quân đội, công an, đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở qua thực tiễn công tác và kinh nghiệm của mình, tiếp tục phát huy vai trò xung kích đi đầu, luôn là những tấm gương sáng về sự nỗ lực, hy sinh, tận tâm, tận lực với công việc; càng trong khó khăn, thử thách, càng phải nỗ lực phấn đấu, không dao động, chùn bước, xem khó khăn là trải nghiệm, xem nghịch cảnh là môi trường để tôi luyện bản lĩnh, ý chí, nghị lực để vươn lên trưởng thành. Làm được như vậy, chúng ta không chỉ giúp Nhân dân gìn giữ, nâng cao sức khỏe, vượt qua bệnh tật mà còn để lại những tình cảm ấm áp, những suy ngẫm tốt đẹp về tình người, về đạo lý nhân sinh.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa và trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa và trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa và trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa và trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa tặng hoa và trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa tặng hoa và trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đaọ tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 272 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021.

Tô Hà - Minh Hiếu


Tô Hà - Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]