(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch thông minh và đón khách tham quan Chính điện Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Sáng 2-4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch thông minh và đón khách tham quan Chính điện Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Các đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân; Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông MobiFone thực hiện nghi thức công bố sản phẩm du lịch thông minh MobiFone Smart Travel.

Dự buổi lễ ra mắt có các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia; Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Hiệp hội Du lịch Thanh hóa; Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử Cố Đô Hoa Lư, Ninh Bình; Ban Quản lý di tích lịch sử Hưng Yên và bảo tàng, ban quản lý di tích của một số tỉnh bạn; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; huyện Thọ Xuân và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ ra mắt.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã giới thiệu sản phẩm du lịch thông minh MobiFone Smart Travel. Đây là thành quả đầu tiên của thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Tổng cục du lịch - UBND tỉnh Thanh hóa và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone ký kết tháng 4-2021.

Tại ứng dụng MobiFone Smart Travel, những danh lam, thắng cảnh xứ Thanh như Khu di tích Lam Kinh, Thành nhà Hồ, Am Tiên (Đền Nưa), Pù Luông với những thông tin, hình ảnh được tái hiện sinh động, hoàn chỉnh và sẵn sàng trên các kho ứng dụng của Apple Store, Google Play… phục vụ công cuộc tìm kiếm, lựa chọn và trải nghiệm hành trình của du khách trên phạm vi toàn cầu.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông MobiFone giới thiệu sản phẩm du lịch thông minh MobiFone Smart Travel.

Theo đó, Dự án du lịch thông minh tại Thanh Hóa được triển khai trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đã tập trung xây dựng ứng dụng du lịch thông minh và thành công số hóa nhiều địa điểm du lịch của Thanh Hóa với các tính năng: Trải nghiệm du lịch VR 360; trải nghiệm du lịch nội khu bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR; tìm kiếm và tra cứu thông tin du lịch.

Hiện tại tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với Mobifone thực hiện số hoá du lịch tại các địa danh nổi tiếng, như: Khu di tích Lam Kinh; Pù Luông; Thành nhà Hồ; Đền Nưa - Am Tiên.

Trong giai đoạn 2 sắp tới, sẽ tập trung phát triển các tính năng nâng cao về kết nối các tổ chức lưu trú, lữ hành, nhà hàng, khu giải trí.

Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025 phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các khu du lịch trọng điểm, trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch, thuyết minh du lịch tự động; 100% các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh được lắp dựng hệ thống mạng internet không dây công cộng phục vụ khách du lịch; 100% máy tra cứu thông tin du lịch và dịch vụ được lắp tại các khu vực: Cảng hàng không Thọ Xuân, Ga Thanh Hóa, Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và các khu du lịch trọng điểm.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Tại lễ ra mắt, các đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Lê Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện Thọ Xuân; Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, đã thực hiện nghi thức công bố sản phẩm du lịch thông minh MobiFone Smart Travel.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông Mobifone trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Tổng Cục Du lịch và lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng phát triển du lịch thông minh tại Thanh Hóa trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, khẳng định: Sự kiện ra mắt sản phẩm du lịch thông minh và đón khách tham quan Chính điện Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa là sự kiện ý nghĩa và rất kịp thời trong bối cảnh Việt Nam vừa chính thức mở lại hoạt động du lịch trong điều kiện “bình thường mới” từ ngày 15-3-2022.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu chỉ đạo, định hướng phát triển du lịch thông minh tại Thanh Hóa trong thời gian tới.

Đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng: Qua hai năm chịu tác động của đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi sâu rộng và toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Nhu cầu, hành vi du lịch của con người cũng đã thay đổi, chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch cũng đã phải thay đổi theo. Các báo cáo nghiên cứu đánh giá của ngành du lịch chỉ rõ xu hướng ứng dụng công nghệ trong kinh doanh và trải nghiệm du lịch ngày càng phổ biến, dịch vụ trực tuyến, du lịch thông minh sẽ dần thay thế nhiều công đoạn dịch vụ truyền thống.

Thời gian qua, với vai trò cơ quan quản lý Nhà nước về quản lý du lịch, Tổng cục Du lịch đã tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch, phát triển các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý Nhà nước về du lịch đến các địa phương, doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ khách du lịch cũng như phục vụ công tác quản lý và xúc tiến, quảng bá du lịch.

Với định hướng thúc đẩy chuyển đổi số ở các địa phương, Thanh Hóa là 1 trong 4 địa phương được Tổng cục Du lịch lựa chọn để xây dựng và triển khai các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Năm 2021, Tổng cục Du lịch, Tổng Công ty viễn thông MobiFone và UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch Thanh Hóa thông qua chuyển đổi số và du lịch thông minh”. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các chương trình hợp tác chuyển đổi số phục vụ phát triển du lịch địa phương một cách bền vững, lâu dài.

Qua một năm triển khai hợp tác, việc ra mắt sản phẩm du lịch thông minh tại Khu Di tích lịch sử Lam Kinh là kết quả sinh động của thỏa thuận hợp tác, cho thấy những nỗ lực và sự cam kết của các bên trong thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh tại Thanh Hóa.

Để phát triển sản phẩm du lịch thông minh tại Thanh Hóa trong thời gian tới, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch và Công ty viễn thông MobiFone triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh.

Về phía Tổng cục Du lịch, sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trong việc kết nối cơ sở dữ liệu du lịch, truyền thông quảng bá du lịch, khuyến khích các cơ sở kinh doanh du lịch, điểm đến tham gia ứng dụng du lịch thông minh. Từ đó tỉnh Thanh Hóa sẽ khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tập trung chuyển đổi số tạo bước đột phá đưa du lịch phục hồi và phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Du lịch Việt Nam.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ phát triển du lịch và vận hành, quản lý, khai thác Chính điện Lam Kinh.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ phát triển du lịch và vận hành, quản lý, khai thác Chính điện Lam Kinh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao ý tưởng, sự chủ động, kịp thời của ngành du lịch trong việc khởi động, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí cho rằng: Thanh Hóa là số ít địa phương trong cả nước có sự đa dạng cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên nhân văn có thể đầu tư, khai thác để trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

Với 1.535 di tích, danh thắng, trong đó có nhiều di tích đặc biệt có giá trị mang tầm quốc gia và quốc tế, như Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ, 5 di tích cấp quốc gia đặc biệt là Khu di tích Lam Kinh, Hang Con Moong, Đền Bà Triệu, Đền Lê Hoàn và thắng cảnh Sầm Sơn; ngoài ra, Thanh Hóa còn có 9 bảo vật và 11 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia… Sự phong phú đó là điều kiện thuận lợi để Thanh Hóa đầu tư, bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di tích; phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch bốn mùa tại địa phương.

Để khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế nêu trên, những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch cùng các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển du lịch nói chung và công tác tu bổ, tôn tạo di tích nói riêng; góp phần nâng cao giá trị di tích, tạo điểm đến hấp dẫn về văn hóa, lịch sử, tâm linh, với các địa danh nổi tiếng như: Thành Nhà Hồ, Phủ Trịnh, Nghè Vẹt, di tích Yên Trường, Đền Bà Triệu và đặc biệt là Khu di tích lịch sử Lam Kinh - dự án với nhiều hạng mục, công trình được triển khai thực hiện từ năm 2010 trên tổng diện tích 1.662m2. Đây là công trình bằng gỗ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, đã tạo nên tầm vóc và sự thay đổi toàn diện cho di tích lịch sử Lam Kinh nói riêng và hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh nói chung.

Việc chính thức công bố đón khách du lịch đến tham quan Chính điện Lam kinh và triển khai ứng dụng du lịch thực tế ảo, thực tế tăng cường tại di tích này sẽ tăng thêm sức hấp dẫn cho điểm đến, là cú hích quan trọng để sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh của Thanh Hóa có được vị trí xứng đáng và ngày càng thu hút được khách du lịch đến tham quan.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực đưa du lịch Thanh Hóa phục hồi nhanh, phát triển mạnh, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đề nghị ngành du lịch của tỉnh cần tiếp tục duy trì, thích ứng linh hoạt, ưu tiên hàng đầu cho việc đảm bảo các điều kiện an toàn điểm đến và an toàn cho du khách; tập trung đẩy mạnh hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch, tiếp tục tổ chức các sự kiện kích cầu tại các thị trường du lịch trọng điểm; tập trung phát triển sản phẩm du lịch có thế mạnh, đặc trưng của tỉnh gắn với xây dựng sản phẩm du lịch mới, đáp ứng được xu hướng mới của thị trường; tiếp tục đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển du lịch, khẩn trương hoàn thiện Dự án cổng thông tin điện tử về du lịch và ứng dụng du lịch thông tin trên thiết bị di động tại tỉnh; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực du lịch, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đảm bảo nguồn nhân lực thiếu hụt sau dịch bệnh COVID-19.

Riêng đối với khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, sự kiện mở cửa đón khách du lịch tham quan Chính điện là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự hoàn thiện của công trình và lớn hơn là đáp ứng sự kỳ vọng, mong đợi của Nhân dân và du khách. Bởi vậy, các cấp, ngành liên quan đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Thọ Xuân cần phối hợp triển khai ngay phương án vận hành, bảo vệ, khai thác công trình đảm bảo hiệu quả, an toàn và hấp dẫn du khách; không ngừng nghiên cứu hoàn thiện, làm mới sản phẩm dịch vụ du lịch tại di tích, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu tìm hiểu, tham quan của người dân và khách du lịch.

Thanh Hóa ra mắt sản phẩm du lịch thông minh

Các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh,Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá thực hiện nghi thức mở cửa đón khách vào tham quan Chính điện Lam Kinh.

Tại Lễ ra mắt, các đồng chí: Nguyễn Trùng Khánh,Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện nghi thức mở cửa đón khách vào tham quan Chính điện Lam Kinh.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]