(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11 và 12-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã sang thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào. Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của đoàn tại tỉnh Hủa Phăn.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Ngày 11 và 12-4, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã sang thăm, làm việc và chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào. Dưới đây là những hình ảnh hoạt động của đoàn tại tỉnh Hủa Phăn.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tại Cửa khẩu Nậm Xôi, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã chào đón đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn công tác sang thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Trong chuyến thăm và làm việc, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa đã có buổi hội đàm, ký kết hợp tác năm 2022 giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. (Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao Biên bản ký kết hợp tác năm 2022 giữa hai tỉnh với nhiều nội dung quan trọng).

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn được vun đắp qua nhiều thế hệ và hôm nay tiếp tục được phát huy, nâng tầm.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Trong buổi hội đàm và ký kết hợp tác năm 2022 giữa hai tỉnh, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nhấn mạnh: Dù tình hình trong khu vực và thế giới có thay đổi như thế nào, tỉnh Hủa Phăn vẫn sẽ nỗ lực hết sức cùng Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng bảo vệ và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kayson Phomvihan và Chủ tịch Supha Nuvong đã tạo nền móng, dày công vun đắp, và coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Hội đàm, ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2022 giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tại tỉnh Hủa Phăn diễn ra trong thời điểm hết sức đặt biệt khi đất nước Lào đang chuẩn bị bước sang năm mới. Đây cũng là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2021-2025 đã ký kết.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Ngay sau buổi hội đàm và ký kết, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã trao tặng nhau những phần quà ý nghĩa thể hiện tình cảm gắn bó, bền chặt, thắm thiết, và mong muốn mối quan hệ giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng đại biểu 2 tỉnh đã cắt băng bàn giao các công trình Thanh Hóa hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn xây dựng trong giai đoạn 2016-2020.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Năm 2016, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tỉnh Thanh Hóa cam kết hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn 182,36 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới 4 công trình, gồm: Nhà làm lễ cầu siêu quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào và Kho vũ khí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn; Nhà tiếp khách hữu nghị tỉnh Hủa Phăn; Công viên hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa và công trình Kè sông Nặm Xăm. Đến nay, cả 4 công trình trên đều đã hoàn thành đúng kế hoạch.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Thực hiện chương trình hợp tác giai đoạn 2021 - 2025, trong chuyến thăm và làm việc, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu hai tỉnh đã dự lễ đổ cột chính Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa. Đây là 1 trong 4 công trình tỉnh Thanh Hóa viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn xây dựng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức đổ cột chính Trụ sở Ủy ban Chính quyền huyện Sầm Nưa.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Trong chuyến thăm và làm việc, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa cũng đã dự lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay cùng Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn; tham dự các hoạt động văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa Lào.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn buộc chỉ cổ tay cho đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa theo phong tục, văn hóa Lào.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Nhằm tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu hai tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vy Hẳn và Tượng đài Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thắm tình hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã tặng hoa cho đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cảm ơn và tiễn đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa về nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh xây dựng, vun đắt tình đoàn kết, keo sơn, hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]