(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3-6, tại TP Sầm Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Ngày 3-6, tại TP Sầm Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong mỗi giai đoạn, công tác dân vận có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, đề án, nghị quyết để lãnh đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho những người làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy đảm bảo đầy đủ tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và các điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giảng viên, học viên.

Đối với học viên, cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tranh thủ thời gian, chủ động tiếp thu những kiến thức cơ bản về công tác dân vận trong tình hình mới và công tác vận động quần chúng để triển khai áp dụng tại địa phương, đơn vị mình. Tích cực thảo luận, trao đổi những vấn đề khó khăn, hạn chế và những yêu cầu đặt ra về công tác vận động quần chúng trong tình hình hiện nay, chú trọng liên hệ thực tiễn việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền 2022”, phong trào thi đua “Dân vận khéo", thực hành dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền điều chỉnh, bổ sung trong quá trình lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương truyền đạt các chuyên đề về công tác dân vận.

Trong thời gian 1 ngày, hơn 200 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác dân vận của các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; đại diện Thường trực cấp ủy, Thường trực UBND các huyện, thị xã, thành phố; trưởng, phó ban dân vận các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề gồm: “Tăng cường, đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới” và “Công tác vận động đồng bào tôn giáo trong tình hình mới”.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn giúp tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, nâng cao kết quả thực hiện công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, nhất là kỹ năng tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]