(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-11, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 2 xe cứu thương từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam tặng tỉnh Thanh Hóa 2 xe cứu thương

Sáng 10-11, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 2 xe cứu thương từ Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Dự lễ tiếp nhận có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam tặng tỉnh Thanh Hóa 2 xe cứu thương

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp nhận tượng trưng 2 xe cứu thương của Tập đoàn dầu khí Việt Nam hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Tập đoàn đã ủng hộ 802 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Trung ương và của các địa phương.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam tặng tỉnh Thanh Hóa 2 xe cứu thương

Ông Nguyễn Hùng Dũng, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam phát biểu tại lễ tiếp nhận.

Nhằm chung tay cùng tỉnh Thanh Hóa sớm đẩy lùi dịch bệnh, Tập đoàn tiếp tục trao tặng 2 xe cứu thương giúp Thanh Hóa có thêm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam tặng tỉnh Thanh Hóa 2 xe cứu thương

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trân trọng cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của Tập đoàn dầu khí Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành với công tác an sinh xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua, đặc biệt đã nhiều lần chung tay ủng hộ cùng tỉnh có thêm nguồn lực thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam tặng tỉnh Thanh Hóa 2 xe cứu thương

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu chứng kiến lễ bàn giao xe.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong 10 tháng năm 2021; đồng thời cho biết với sự quyết tâm, tinh thần chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo, đến thời điểm này tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản khống chế được một số ổ dịch ở các địa phương và đang nỗ lực thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thu dung, điều trị bệnh nhân F0 tại tuyến huyện, bởi vậy món quà của Tập đoàn trao tặng rất đáng quý, giúp 2 huyện Thọ Xuân và Thạch Thành có thêm cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất công tác vận chuyển, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]