(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Sáng 29-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2022, việc triển khai công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà đại đoàn kết, thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tích cực của các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được số tiền hơn 48 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp tỉnh tiếp nhận gần 19,9 tỷ đồng.

Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Đồng chí Phạm Đăng Lực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày dự thảo báo cáo kết quả chăm lo, vận động, giúp đỡ người nghèo và chương trình an sinh xã hội 9 tháng năm 2022.

Từ nguồn quỹ huy động được cùng với nguồn vận động trực tiếp của các cơ quan, doanh nghiệp, đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.036 căn nhà đại đoàn kết. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã trích quỹ thăm hỏi đột xuất, tặng quà tết cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó. Tổng kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh 9 tháng năm 2022 đạt hơn 485,6 tỷ đồng.

Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai Công văn số 777 ngày 19-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai Công văn số 777 ngày 19-9-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên trong quá trình triển khai thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo và các chương trình an sinh xã hội.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn hiện nay như: Số hộ nghèo còn lớn, số hộ khó khăn về nhà ở còn cao; trong quá trình phối hợp có địa phương MTTQ các cấp thực hiện chưa bài bản, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, chưa huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư nơi hộ nghèo khó khăn về nhà ở sinh sống.

Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu kết luận hội nghị.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Vận động tỉnh, ban thường trực MTTQ các cấp tập trung triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mặt trận, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Một số đơn vị chưa triển khai Công văn số 777-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện chỉ đạo tại địa phương, đơn vị mình. Trên cơ sở hướng dẫn của MTTQ cùng cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch phối hợp để triển khai thực hiện, tránh sự chồng chéo, trùng lặp các đối tượng.

Đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” một cách đồng bộ, chọn điểm nhấn, hoạt động nổi bật để kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái nhằm huy động cao nhất các nguồn lực cho người nghèo. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, địa phương, ngành lao động, thương binh & xã hội để khảo sát rõ đối tượng, các nguồn lực hỗ trợ cụ thể; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, anh em, gia đình, dòng họ tham gia hỗ trợ các hộ gia đình theo tinh thần dòng họ giúp đỡ dòng họ, xã giúp xã, huyện giúp huyện.

Sơ kết công tác vận động, ủng hộ người nghèo và an sinh xã hội 9 tháng; triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên bám sát quy chế hướng dẫn, quản lý, sử dụng nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp minh bạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp chặt chẽ với Ban Phong trào Ủy ban MTTQ tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng để bàn giao nhà đúng thời gian, hướng dẫn của nhà tài trợ, của tỉnh. Trong triển khai thực hiện, cần chú trọng tuyên truyền rộng rãi những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]