(Baothanhhoa.vn) - Đến thăm mô hình gia trại chăn nuôi của gia đình chị Vũ Thị Dân, thôn Hải Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước thành quả lao động của vợ chồng chị. Với diện tích hơn 1 mẫu, vợ chồng chị Dân đang có nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng/năm với các loại con nuôi từ lợn nái, lợn thịt, ao cá, ngan, bò...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ xã Các Sơn giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo

Đến thăm mô hình gia trại chăn nuôi của gia đình chị Vũ Thị Dân, thôn Hải Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước thành quả lao động của vợ chồng chị. Với diện tích hơn 1 mẫu, vợ chồng chị Dân đang có nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng/năm với các loại con nuôi từ lợn nái, lợn thịt, ao cá, ngan, bò...

Sinh năm 1990, chị Dân đã có ý thức cần phải tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội để có điều kiện được giao lưu, chia sẻ, do vậy chị đã sớm đăng ký tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ thôn Hải Sơn và được chị em quan tâm, giúp đỡ. Ban đầu là chia sẻ, định hướng cách làm kinh tế, sau đó, chị được xét cho vay vốn thông qua ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư phát triển các loại con nuôi. Được chồng quan tâm, ủng hộ, chị Dân mạnh dạn tham gia tổ liên kết chăn nuôi do phụ nữ làm chủ và được hỗ trợ vay vốn để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất. Với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, vợ chồng chị Dân ngày càng làm kinh tế chắc chắn và có hiệu quả hơn, đặc biệt là có sự liên kết đầu vào đầu ra sản phẩm giữa các thành viên trong tổ liên kết.

Hội viên Lê Thị Sáu, thôn Lam Sơn với mô hình nuôi lợn và trồng trọt, thì chia sẻ: Sự đồng hành của hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã, các chị trong chi hội phụ nữ thôn yêu thương, giúp đỡ, tôi tham gia tổ liên kết trồng trọt và được tạo điều kiện vay vốn, tiếp cận kiến thức chăn nuôi, trồng trọt các loại cây ăn quả, rau màu... nên sản xuất của gia đình thuận lợi hơn. Tham gia tổ liên kết, tôi và nhiều hội viên khác học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và đặc biệt là nắm bắt thị trường để duy trì con nuôi, cây trồng phù hợp, tránh tình trạng được mùa mất giá.

Những năm gần đây, bằng nhiều việc làm thiết thực, Hội LHPN xã Các Sơn đã giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Hội LHPN xã có 1.860 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội. Đa phần hội viên chịu khó nhưng thiếu vốn và kiến thức làm kinh tế, hạch toán chi phí không khoa học nên hiệu quả sản xuất không cao. Nhận thấy nhu cầu của chị em về vốn là rất lớn, hội LHPN xã đã tham mưu cho cấp ủy và tranh thủ sự quan tâm của hội LHPN cấp trên hỗ trợ thực hiện dự án Nike để thành lập 2 tổ liên kết chăn nuôi và tổ liên kết trồng trọt do phụ nữ làm chủ tại các thôn trên địa bàn xã. 2 tổ liên kết được dự án Nike hỗ trợ 200 triệu đồng vốn vay sản xuất với lãi suất thấp, phần lãi được các hội viên vay đóng hàng tháng và tổ chức hội dùng làm kinh phí hoạt động. Đến nay tổng vốn đã tăng lên đạt 211 triệu đồng. Cùng với đó, Hội LHPN xã đã huy động thêm các nguồn vốn vay từ kênh ngân hàng, quỹ Tài chính vi mô TNHH MTV tình thương Thanh Hóa, chi nhánh huyện Tĩnh Gia đạt hơn 24 tỷ đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay sản xuất đúng mục đích, đạt hiệu quả. Hội luôn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia bằng nhiều việc làm cụ thể, như: Xây dựng quỹ chi hội, thực hành tiết kiệm, hỗ trợ mái ấm tình thương... thu hút hội viên sinh hoạt để có điều kiện giúp đỡ thiết thực, hiệu quả hơn, tạo được sự chuyển biến mới về chất lượng hoạt động công tác hội. Với cách làm này, hội LHPN xã đã tạo được sự đoàn kết, gắn bó hỗ trợ hội viên cùng giúp nhau vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm, các chi hội giúp 31 lượt hội viên về cây, con, giống trị giá gần 100 triệu đồng... Nhiều hội viên được hỗ trợ vốn, định hướng phát triển ngành, nghề đã vươn lên thoát nghèo, như hộ chị: Đăng Thị Sang, thôn Lạng; Bùi Thị Tú, thôn Hải Sơn; Nguyễn Thị Hiền, thôn Phú Sơn...

Chị Nguyễn Thị Tân, Chủ tịch Hội LHPN xã Các Sơn cho biết: Hàng năm, hội rà soát số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ là chủ hộ, đề ra các biện pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ như: Phối hợp hỗ trợ chị em vay vốn, giúp cây, con giống, ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Năm 2017, hội LHPN xã đã chỉ đạo các chi hội giúp 10 hội viên thoát nghèo, trong đó có 6 hội viên trong tổ liên kết trồng trọt và 4 hội viên trong tổ liên kết chăn nuôi. Nhiều hội viên chủ động xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả đã khẳng định tư duy của các chị đã thay đổi và góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, được đảng ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]