(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-1, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa) tối 16-1. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Sáng 17-1, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân bị thương và tử vong trong vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa) tối 16-1. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy Tòa nhà Dầu khí và chúc cho các nạn nhân sớm bình phục, ổn định sức khỏe về với gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hỏi thăm, động viên người nhà nạn nhân cố gắng bình tĩnh, chăm lo cho người thân và đặt niềm tin vào các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban lãnh đạo và các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạo điều kiện tốt nhất tập trung cứu chữa các nạn nhân.

Tính đến sáng ngày 17-1, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 13 bệnh nhân đang nằm điều trị, trong đó có 2 ca đang thở máy (1 ca rất nặng), các bệnh nhân còn lại đang dần ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Thăm hỏi, động viên 2 gia đình có nạn nhân tử vong do cháy tại huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã động viên, chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình của 2 nạn nhân, đồng thời chia sẻ tổn thất lớn lao và mong gia đình vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định lại cuộc sống. Đồng thời đề nghị lãnh đạo huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa tạo mọi điều kiện để hỗ trợ và động viên các gia đình sớm vượt qua mất mát to lớn này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa thăm hỏi, động viên gia đình bệnh nhân.

Nhằm động viên tinh thần của những gia đình có người bị nạn, UBND tỉnh đã hỗ trợ 13 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi bệnh nhân 2 triệu đồng, 2 gia đình có người thân tử vong mỗi gia đình 5 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 13 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi bệnh nhân 500 ngàn đồng, 2 gia đình có người thân tử vong mỗi gia đình 1 triệu đồng; UBND TP Thanh Hóa hỗ trợ 13 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mỗi bệnh nhân 2 triệu đồng và gia đình nạn nhân tử vong ở TP Thanh Hóa 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền thăm hỏi nạn nhân vụ cháy Tòa nhà Dầu khí (TP Thanh Hóa)

Bệnh nhân đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trước đó, tối 16-1, tại Tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 13 người phải nhập viện điều trị trong tình trạng ngạt khí và sốc nhiệt (trong đó có 3 cảnh sát phòng cháy chữa cháy). Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng, xe bồn, xe thang và hơn 100 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tiến hành dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy rất mạnh từ bên trong nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 21 giờ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cơ bản đã khống chế đám cháy và đưa được nhiều người bị mắc kẹt trong tòa nhà ra ngoài chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]