(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-7, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại huyện Quan Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Ngày 20-7, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại huyện Quan Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi, 86 tuổi ở Bản Lang, xã Trung Hạ.

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Quan Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Quan Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Quan Sơn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Vi Văn Đông, thương binh ¼, ở km19, xã Trung Hạ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tọi, 86 tuổi ở Bản Lang, xã Trung Hạ; ông Vi Văn Đông, thương binh ¼, ở km19, xã Trung Hạ; ông Mạc Văn Chảo, bố liệt sỹ ở Bản Lốc, xã Trung Tiến; bà Vi Thị Phới, mẹ liệt sỹ ở Bản Ngàm, xã Trung Thượng; bà Hà Thị Thiện, mẹ liệt sỹ ở Bản Bôn, xã Trung Thượng; chị Hà Thị Thuyền, nạn nhân chất độc da cam ở khu 2, thị trấn Sơn Lư; ông Lữ Văn Tuyên, bệnh binh ở khu Păng, thị trấn Sơn Lư; bà Hà Thị O, mẹ liệt sỹ và thương binh Vi Văn Tới cùng ở Bản Hạ, xã Sơn Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình ông Mạc Văn Chảo, bố liệt sỹ ở Bản Lốc, xã Trung Tiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình bà bà Vi Thị Phới, mẹ liệt sỹ ở Bản Ngàm, xã Trung Thượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình bà bà Vi Thị Phới, mẹ liệt sỹ ở Bản Ngàm, xã Trung Thượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Nhân dịp này huyện Quan Sơn cũng tặng quà thăm hỏi động viên các gia đình chính sách.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các đối tượng chính sách và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến lớn lao của các gia đình.

Đồng chí động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, mẫu mực trong đời sống, lao động sản xuất để xây dựng quê hương, cũng như thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trước hết giữ gìn sức khỏe, tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch COVID -19.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương luôn thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn, đáp nghĩa”, thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước với thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác kiểm tra khu cách ly ở thị trấn Sơn Lư

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra khu cách ly ở thị trấn Sơn Lư và ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, biểu dương sự nỗ lực, chủ động trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch của lực lượng liên ngành huyện Quan Sơn, góp phần cùng cả tỉnh kiểm soát chặt chẽ và khống chế tình hình dịch, bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi làm việc với lãnh đạo huyện Quan Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Làm việc với lãnh đạo huyện Quan Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tình hình dịch, bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, do vậy huyện Quan Sơn cần chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm thường trực kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tại các chốt kiểm dịch. Tại 13 chốt kiểm dịch COVID-19 khu vực biên giới, không để xảy ra nhập cảnh, nhập cư trái phép; không chủ quan, lơ là bỏ sót, lọt các trường hợp có nguy cơ từ các vùng có dịch mà không được kiểm soát.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà gia đình chính sách và kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại huyện Quan Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quan Sơn về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quan Sơn nâng cao năng lực y tế ở các cấp, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chữa bệnh trong mọi tình huống về phòng chống dịch. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, nhập cư trái phép tại các chốt và phòng chống buôn lậu, gian lân thương mại qua biên giới. Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ vừa bảo đảm phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, phòng chống sạt lở trong mùa mưa bão.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]