(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 12-11 đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Quan Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 12-11 đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn, xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo huyện Quan Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao tặng cán bộ, Nhân dân bản Bơn bức ảnh Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu cùng với Nhân dân bản Bơn đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổng kết một năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc chung sức xây dựng nông thôn mới ở bản Bơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn

Bản Bơn có 112 hộ với 538 nhân khẩu, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, ban công tác mặt trận đã phát huy trách nhiệm của mình, phối hợp với Ban quản lý bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân ở khu dân cư đoàn kết, nỗ lực, cần cù lao động sản xuất, đưa đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, trong bản chỉ còn 2 hộ nghèo. Công tác xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa được quan tâm, hiện bản có 95% hộ được công nhận gia đình văn hóa. Tháng 1-2021 được công nhận là bản nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn

Phát biểu chung vui, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Bơn và chúc Nhân dân các dân tộc xã Mường Mìn đoàn kết, thi đua xây dựng huyện Quan Sơn ngày càng phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự, nhất là trong xây dựng nông thôn mới ở bản.

Để bản Bơn có thêm nhiều đổi mới, phát triển, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Mường Mìn và nhất là Chi bộ bản Bơn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn

Phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tự nguyện, tự giác và phát huy nội lực, không trông chờ, ỷ lại, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng bản ngày càng khởi sắc. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình mới, cây trồng mới, vật nuôi có giá trị kinh tế cao… nâng cao thu nhập cải thiện đời sống Nhân dân. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh phong trào hiếu học, phong trào khuyến học - khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng khu dân cư. Giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái, giữ gìn nguồn nước, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân; thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Cấp ủy chi bộ cần chăm lo, quan tâm những người có uy tín trong cộng đồng phát huy khối đại đoàn kết dân tộc giữ vững là bản Nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng quà cho 10 gia đình đặc biệt khó khăn ở xã Mường Mìn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Bơn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Hà Văn Phong ở bản Bách, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã tặng cho cán bộ, Nhân dân bản Bơn bức ảnh Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; tặng quà cho 10 gia đình đặc biệt khó khăn ở xã Mường Mìn; trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình anh Hà Văn Phong ở bản Bách, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]