(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), sáng 12-11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân khu dân cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh (Quan Sơn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Co Hương

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), sáng 12-11, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân khu dân cư Co Hương, bản Ngàm, xã Tam Thanh (Quan Sơn).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Co HươngPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng khu dân cư Co Hương bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - Hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân khu dân cư Co Hương đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Co HươngĐại biểu và đông đảo Nhân dân khu dân cư Co Hương dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Co HươngMột tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Khu dân cư Co Hương có 36 hộ, 171 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua Nhân dân khu dân cư Co Hương đã cùng với Nhân dân bản Ngàm nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Tuy nhiên, nhiều năm trước đây, người dân nơi đây sống trong vùng ảnh hưởng của thiên tai lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Được sự quan tâm của Nhà nước, của tỉnh, tháng 12-2021 khu tái định cư phục vụ di dời khẩn cấp người dân khu Co Hương, tại đồi Pom Phai được xây dựng với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Hơn 6 tháng triển khai thực hiện, dự án được hoàn thành với 36 lô đất ở, mỗi lô có diện tích từ 240 m2 trở lên; có hệ thống đường giao thông, điện lưới, nước sạch… đảm bảo các điều kiện cho bà con yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất. Hiện nay, người dân đã về nơi ở mới, sinh sống trong những ngôi nhà mới, khang trang, đang từng bước ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Co HươngPhó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu chúc mừng cán bộ, Nhân dân khu dân cư Co Hương.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi bày tỏ vui mừng trước tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cán bộ, Nhân dân khu dân cư Co Hương. Đồng thời, thông tin đến Nhân dân tình hình kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Co Hương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Tam Thanh...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong rằng, thời gian tới khu dân cư Co Hương tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; từng bước đẩy tệ nạn xã hội, ma túy. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn, xã Tam Thanh, bản tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để người dân khu dân cư Co Hương phát triển về mọi mặt, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Co Hương... và trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Xếp, khu phố Bon, thị trấn Sơn Lư.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi tặng Nhân dân khu dân cư Co Hương bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Tam Thanh; trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Xếp, khu phố Bon, thị trấn Sơn Lư.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]