(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 11-11, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân thôn Thông, xã Xuân Chinh (Thường Xuân). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và huyện Thường Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thông

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2021), sáng 11-11, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân thôn Thông, xã Xuân Chinh (Thường Xuân). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và huyện Thường Xuân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thông

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thông, xã Xuân Chinh.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống 91 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng đời sống văn hoá của khu dân cư thôn Thông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thông

Chương trình văn nghệ tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Thông, xã Xuân Chinh có 76 hộ với 382 nhân khẩu, trong đó dân tộc Thái chiếm 98%, dân tộc Kinh chiếm 2%.Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/người/năm. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng bà con Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thông

Đông đảo cán bộ các cấp và Nhân dân tham gia ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thông. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã biểu dương kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Thông đã đạt được trong thời quan qua và chỉ rõ một số hạn chế trong phát triển kinh tế của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thông

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng và biểu dương những thành tích mà cán bộ và Nhân dân thôn Thông, xã Xuân Chinh đã đạt được trong thời gian qua

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thông

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng Nhân dân thôn Thông bứcbức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Để thôn Thông ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị huyện Thường Xuân và xã Xuân Chinh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Thông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thông

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết trị giá 40.000.000 đồng cho hộ gia đình bà Lương Thị Tiến.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới ở thôn, bản, khu dân cư. Nhân dân và cán bộ trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nét đẹp văn hóa, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, giữ vững tình làng, nghĩa xóm và sự đoàn kết trong cộng đồng, trong mỗi gia đình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Thông

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận thôn cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo “thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn.

Nhân dịp này đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn Thông bức ảnh bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; tặng vật tư phòng, chống dịch bệnh; trao 40.000.000 đồng hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lương Thị Tiến và tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lê Hoà


Lê Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]