(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-11, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân thôn Cộc, xã Xuân Lộc (Thường Xuân).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cộc

Sáng 17-11, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con Nhân dân thôn Cộc, xã Xuân Lộc (Thường Xuân).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cộc

Đồng chí Nguyễn Quang Hải và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Nhân dân và cán bộ thôn Cộc bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Cộc đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam. Đồng thời, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn thôn Cộc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cộc

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội của Hội người cao tuổi thôn Cộc.

Thôn Cộc có 125 hộ, với 511 nhân khẩu. Những năm qua, người dân trong thôn luôn đoàn kết, cần cù lao động, sản xuất; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động; khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; năm 2022, thôn có 104 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cộc

Đồng chí Nguyễn Quang Hải và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo tại thôn Cộc.

Phấn khởi về dự chung vui ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết mà Nhân dân thôn Cộc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới cán bộ và Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hương ước, quy ước, gia đình văn hóa; thực hiện tốt hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống Nhân dân; phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh - trật tự; phấn đấu về đích thôn nông thôn mới.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cộc

Đồng chí Nguyễn Quang Hải và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Lan.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Hải và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Nhân dân và cán bộ thôn Cộc bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hà Thị Lan; tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo tại thôn Cộc.

Lãnh đạo huyện Thường Xuân trao tặng 10 suất quà cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]