(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 21-1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và viếng Nghĩa trang liệt sỹ tại TP Sầm Sơn; thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 21-1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân và viếng Nghĩa trang liệt sỹ tại TP Sầm Sơn; thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến thăm, tặng quà, chúc tết và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho mẹ liệt sỹ Trần Thị Tứ (100 tuổi) ở xã Quảng Hùng.

Cùng tham gia có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo TP Sầm Sơn viếng Nghĩa trang liệt sỹ TP Sầm Sơn.

Viếng Nghĩa trang Liệt sỹ TP Sầm Sơn, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo TP Sầm Sơn đã dành một phút tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn công tác nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn công tác thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ.

Kiểm tra tình hình đời sống Nhân dân, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã đến thăm, tặng quà, chúc tết và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho mẹ liệt sỹ Trần Thị Tứ (100 tuổi) ở xã Quảng Hùng; thương binh Nguyễn Hữu Giỏi ở phường Quảng Vinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đến thăm, tặng quà, chúc tết thương binh Nguyễn Hữu Giỏi ở phường Quảng Vinh.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc mẹ liệt sỹ Trần Thị Tứ, thương binh Nguyễn Hữu Giỏi đón năm mới với nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Đồng thời mong muốn mẹ liệt sỹ Trần Thị Tứ, thương binh Nguyễn Hữu Giỏi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, góp phần xây dựng TP Sầm Sơn ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền TP Sầm Sơn tiếp tục quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách trên địa bàn, nhất là việc hỗ trợ các gia đình trong phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Hải đội 2, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đặt biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đồn Biên phòng Sầm Sơn, Hải đội 2 chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, góp phần phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của TP Sầm Sơn nói riêng và của tỉnh Thanh Hóa nói chung. Duy trì tốt công tác trực chỉ huy không để bị động, bất ngờ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Hải Đội 2.

Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn TP Sầm Sơn làm tốt công tác giữ gìn an ninh - trật tự, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát việc vận chuyển hàng lậu, hàng giả, hàng cấm trên tuyến biển; xây dựng kế hoạch để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương bảo vệ tốt các mục tiêu về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị và cấp ủy, chính quyền TP Sầm Sơn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của các cấn bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trong dịp tết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân TP Sầm Sơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Sầm Sơn.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP Sầm Sơn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà thành phố đã đạt được trong năm 2021 cũng như công tác chăm lo đời sống Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 2020-2025 của TP Sầm Sơn tương đối nặng nề. Do đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022, TP Sầm Sơn cần bắt tay ngay vào xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Dài hơi hơn, Thành ủy, HĐND, UBND TP Sầm Sơn tập trung cụ thể hóa Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh dịp trước, trong và sau tết. Trước hết là tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, với tinh thần tuyệt đối không lơ là, chủ quan; nhất là việc xây dựng các phương án phòng, chống dịch để đón du khách du lịch về Sầm Sơn trong dịp tết.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể TP Sầm Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết chăm lo đời sống Nhân dân trong dịp tết, đặc biệt là quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để mọi người, mọi nhà đón tết vui tươi, đầm ấm. Bảo đảm nguồn cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân, kết hợp với tăng cường quản lý thị trường nhằm kịp thời ngặn chặn các hiện tượng khan hiếm hàng hóa, tăng giá các mặt hàng trong dịp tết.

Thành phố tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của Tổ quốc; tăng cường công tác giữ gìn an ninh - trật tự, trật tự xã hội trên địa bàn, không để xảy ra bị động bất ngờ, nhằm góp phần bảo đảm cho Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]