(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 -18-11-2021), chiều 11-11 đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về dự, chung vui với bà con Nhân dân khu dân cư thôn 1, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn. Cùng tham gia có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Nga Điền

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 -18-11-2021), chiều 11-11 đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về dự, chung vui với bà con Nhân dân khu dân cư thôn 1, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn. Cùng tham gia có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Nga Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Nga Điền

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng cán bộ, Nhân dân thôn 1 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu cùng Nhân dân khu dân cư thôn 1, xã Nga Điền đã ôn lại lịch sử 91 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của thôn trong năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Nga Điền

Các đại biểu và Nhân dân thôn 1 tại ngày hội.

Thôn 1, xã Nga Điền có 290 hộ, trong đó có 281 hộ là đồng bào Công giáo. Hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua, Nhân dân thôn 1 luôn chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Với sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và Nhân dân trong thôn, đến nay đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của bà con từng bước được nâng cao, tình hình an ninh - trật tự ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 200 đến 300 triệu/hộ/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 58,6%; tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 ước giảm còn 2,4%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Nga Điền

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Vui mừng, phấn khởi khi về dự ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và Nhân dân thôn 1, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thôn 1 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Nga Điền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động bà con Nhân dân trong xã nói chung, thôn 1 nói riêng thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh - trật tự, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Nga Điền

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây Nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến ở thôn 5, xã Nga Điền.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thôn 1 phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; quan tâm công tác khuyến học - khuyến tài trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Xây dựng các mô hình phát triển kinh tê - xã hội, làm giàu cho gia đình, thôn xóm; đoàn kết, xây dựng quê hương giàu mạnh, phấn đấu đến năm 2022 đưa thôn 1 trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 1, xã Nga Điền

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng 10 suất quà cho các gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thôn 1.

Nhân dịp này đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã tặng cán bộ, Nhân dân thôn 1 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến ở thôn 5 xã Nga Điền và tặng 10 suất quà cho các gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Trần Hằng


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]