(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 - 11 - 1982 - 20 - 11 - 2020), đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường ĐH Hồng Đức và ĐH Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 - 11 - 1982 - 20 - 11 - 2020), đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường ĐH Hồng Đức và ĐH Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cùng tham gia có đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong những năm qua, Trường Đại học Hồng Đức đã có bước phát triển vượt bậc, với trên 96% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trong đó có 20 phó giáo sư, 160 tiến sĩ. Đây chính là nguồn tài sản vô giá để tạo nên giá trị và thương hiệu của một trường đại học. Công tác nghiên cứu khoa học có nhiều thành tựu nổi bật với số lượng, chất lượng các đề tài khoa học cấp cao, các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, tạp chí quốc tế ngày một tăng; công tác hợp tác quốc tế phát triển phù hợp với vai trò và vị thế của nhà trường; cơ sở vật chất từng bước được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục đại học với quy mô hơn 8.000 sinh viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường ĐH Hồng Đức và ĐH Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ giảng viên phát triển về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh và khu vực; khẳng định thương hiệu trường đại học đa ngành, đa nghề, uy tín, chất lượng.

Với niềm tin vào bề dày truyền thống của nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục liên kết đào tạo mở rộng tuyển sinh nhiều ngành nghề đào tạo mới, đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, nhóm ngành sư phạm, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực đa dạng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường ĐH Hồng Đức và ĐH Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Lãnh đạo Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả họa động của nhà trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ngôi trường hiện có quy mô đào tạo khoảng 4.000 học sinh, sinh viên và học viên (bao gồm các bậc, hệ và lưu học sinh Lào), với 17 ngành đào tạo đại học, 1 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

Trong những năm qua, nhà trường đã xác định một số nhiệm vụ then chốt, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và xác định ngành nghề mũi nhọn để chú trọng đầu tư nguồn lực xây dựng ngành đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng nhu cầu xã hội. Hiện trường có 254 cán bộ, giảng viên, 100% có trình độ trên đại học, trong đó 50 giảng viên có trình độ Phó giáo sư, giảng viên cao cấp, tiến sĩ, giảng viên chính…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường ĐH Hồng Đức và ĐH Văn hóa, Thể Thao và Du lịch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên tặng lãnh hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên chúc nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, xây dựng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày một phát triển, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo; mở rộng và đa dạng các loại hình, ngành nghề, trình độ đào tạo, các loại hình bồi dưỡng, từng bước khẳng định thương hiệu đào tạo nhóm ngành đặc thù của nhà trường.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]