(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp

Sáng 24-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, Đại hội đã diễn ra từ ngày 18-9 đến 20-9 tại Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”. Đại hội đã đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đồng thời thống nhất mục tiêu của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại đại hội, Thanh Hóa có 5 đại biểu được tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII.

Chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã tặng hoa chúc mừng các đại biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII và đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã tặng hoa chúc mừng đại biểu là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Báo cáo kết quả triển khai và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019 – 2014 do lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày tại hội nghị đã khẳng định: Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Thanh Hóa thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là quá trình MTTQ từ cơ sở đến tỉnh đề ra các giải pháp thiết thực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Thanh Hóa bảo đảm theo đúng quy định, kế hoạch đề ra và đã thành công tốt đẹp; công tác tổ chức đại hội luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh từ khâu tuyên truyền, trang trí, nội dung, chương trình, văn kiện, nhân sự, điều kiện đảm bảo và quá trình diễn ra đại hội, được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ghi nhận.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận cho ý kiến về Quy chế hoạt động, Kế hoạch toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội và Chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp

Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã triển khai kế hoạch và phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 từ ngày 17-10 đến 18-11-2019. Với hình thức nhắn tin theo cú pháp: “VNN n” gửi 1408 (trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng; n giới hạn từ 1-100); không giới hạn số lần nhắn tin.

Ngay tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thu được trên 45 tỷ 600 triệu đồng ủng hộ từ các doanh nghiệp, trong đó, Viettel Thanh Hóa ủng hộ trên 37 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ 7 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 500 triệu đồng, Viễn thông Thanh Hóa ủng hộ 500 triệu đồng và VOV ủng hộ 350 triệu đồng…

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho 30 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]