(Baothanhhoa.vn) - Cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị Chính phủ cho một số xã trên địa bàn tiếp tục được thụ hưởng chính sách đối với xã đặc biệt khó khăn, như hỗ trợ BHYT, hỗ trợ vay vốn ưu đãi…

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

Cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị Chính phủ cho một số xã trên địa bàn tiếp tục được thụ hưởng chính sách đối với xã đặc biệt khó khăn, như hỗ trợ BHYT, hỗ trợ vay vốn ưu đãi…

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

ĐBQH tiếp xúc cử tri tại huyện Quan Hóa.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 28-9, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa.

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa.

Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Sau khi ĐBQH Cầm Thị Mẫn đã thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, trên tinh thần dân chủ, cở mở, cử tri huyện Quan Hóa đã kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

Cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tại cuộc tiếp xúc.

Vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị nhiều nhất là liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16-9-2021 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt dánh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Theo các quyết định này thì huyện Quan Hóa không còn xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), mà chỉ còn 8 xã khu vực II, 7 xã khu vực I và 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn, giảm 14 xã và 38 thôn, bản thuộc diện khó khăn so với giai đoạn 2016 - 2020.

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

Cử tri kiến nghị về nâng cao chế độ phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 thì huyện Quan Hóa còn 15/15 xã, thị trấn đủ các điều kiện tiêu chí xã đặc biệt khó khăn. Trong đó còn 13 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở lên, thậm chí nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm gần 45%, như các xã Trung Thành, Thành Sơn, Trung Sơn, Hiền Kiệt…

Vì vậy, nhiều cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục cho các xã vừa ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn được thụ hưởng các chính sách vùng đặc biệt khó khăn, như bảo hiểm y tế, hỗ trợ học sinh, sinh viên, chính sách vay vốn ưu đãi… Đồng thời rà soát, phân định các xã, thôn bản vùng dân tộc và miền núi và dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27-1-2021 của Chính phủ.

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu, trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền được cử tri quan tâm, kiến nghị.

Liên quan đến vấn đề này, cử tri huyện Quan Hóa cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm sửa đổi, thay thế Thông tư 01/2016/TT-BGD ĐT ngày 15-1-2016 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú cho phù hợp với Quyết định số 861/QQD-TTg của Thủ Ptướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Cụ thể, cử tri đề nghị mở rộng đối tượng tuyển sinh của Trường Phổ thông dân tộc nội trú thêm thanh niên, thiếu niên người dân tộc thiểu số, người Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư 3 năm trở lên ở khu vực II và khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

Cử tri huyện Quan Hóa tham gia buổi tiếp xúc.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng kiến nghị Chính phủ cần quan tâm điều chỉnh chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã; quan tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại xã biên giới. Quan tâm đầu tư xây dựng đường tuần tra cột mốc từ Trạm kiểm soát Biên phòng bản Ho, xã Hiền Kiệt đến các cột mốc 317, 318, 319…

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

Lãnh đạo huyện Quan Hóa phát biểu làm rõ một số vấn đề được cử tri quan tâm.

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải và UBND huyện Bá Thước đã phát biểu giải trình, trả lời một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, kiến nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đồng thời khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thiết thực, phản ánh những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhiều cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị tiếp tục được thụ hưởng chính sách xã đặc biệt khó khăn

ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

ĐBQH Cao Thị Xuân lưu ý, những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đề nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm giải quyết dứt điểm, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cũng tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Cao Thị Xuân cũng đã thông tin tổng hợp về trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân huyện Quan Hóa gửi đến Quốc hội khóa XV.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]