(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14 -11, tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã về dự Lễ trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thanh Hóa do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 14 -11, tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã về dự Lễ trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Thanh Hóa do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao tặng những bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng các đại biểu dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa; Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Quảng Xương, các nhà tài trợ và ngư dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Các ngư dân và người dân xã Quảng Nham dự buổi lễ.

Thanh Hóa là một tỉnh có đường bờ biển dài tới 102 km, toàn tỉnh hiện có 7.147 tàu thuyền đánh cá trên biển thuộc 46 xã, phường; 24.732 ngư dân là lao động trực tiếp khai thác thủy hải sản trên biển, trong đó có nhiều hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, hiện tại vẫn còn khoảng 7.600 ngư dân đang hành nghề trên biền mà chưa có áo phao hoặc vật nổi cứu sinh, hầu hết ngư dân chưa có bộ áo phao cứu sinh đa năng.

Thực hiện Kế hoạch số 97 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về việc tổ chức trao tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng do đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các huyện, thị, thành phố ven biển và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát thực trạng số lượng ngư dân trên 1.312 tàu thuyền đánh bắt xa bờ của các địa phương; qua đó thống nhất đề xuất Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo tại huyện Quảng Xương, huyện Hậu Lộc và TP sầm Sơn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh hướng dẫn cách sử dụng bộ áo phao cứu sinh đa năng.

Ngay sau khi tiếp nhận 1.000 bộ áo phao, trong tháng 7 - 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các ban, ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức cấp phát 800 bộ áo phao tại các huyện Quảng Xương, Hậu Lộc và TP Sầm Sơn… Ngày 14-11, đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trực tiếp đến dự lễ và trao tặng 200 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Nham.

Bộ áo phao cứu sinh đa năng có nhiều phụ kiện kèm theo như: quần áo giữ ấm, nón bảo hộ, kính, còi, đèn pin và một phần lương khô đủ cho ngư dân sử dụng 7 ngày trên biển khi gặp sự cố.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa mong rằng đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm hỗ trợ 9.184 bộ áo phao cứu sinh đa năng để phân bổ cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần cùng với địa phương tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương và của Tổ quốc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Thanh Hóa là vùng đất nặng nghĩa tình, người dân Thanh Hóa đã sẻ chia đùm bọc đồng chí trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước và cũng rất ấn tượng, vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm gần đây.

Đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng với sự hỗ trợ của Trung ương và sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa sẽ có nhiều sự phát triển mới trong thời gian tới.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã chia sẻ về ý nghĩa của Chương trình tặng bộ áo phao cứu sinh đa năng nhằm hỗ trợ cho ngư dân Việt Nam bảo vệ tính mạng trong quá trình vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương và của Tổ quốc. Đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc huyện Quảng Xương nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung vượt qua đại dịch COVID -19, không ngừng phát triển và ngày càng đổi mới.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những tình cảm sâu nặng mà nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành cho tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Những ngư dân tỉnh Thanh Hóa nhận được bộ áo phao cứu sinh đa năng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng cần phải bảo quản cẩn thận, sử dụng đúng mục đích để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển. Cấp ủy, chính quyền huyện Quảng Xương cần tuyên truyền cho bà con ngư dân nhận thức đúng đắn về ngư trường, về chủ quyền để vươn khơi bám biển, là những “cột mốc sống” trên biển. Cùng với đó, cần tích cực thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID -19, phát triển khai thác thủy hải sản, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thành công mục tiêu kép. Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khai thác và chế biến thủy hải sản để làm giàu từ biển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng mong rằng với thời cơ vận hội mà tỉnh Thanh Hóa đang có, đặc biệt là Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị khóa XII, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa sẽ trở thành một cực tăng trưởng mới, tứ giác phát triển của Tổ quốc. Để làm được điều đó, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, ngư dân trong tỉnh phải nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy tiềm năng, thế mạnh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước vào điều kiện cụ thể của địa phương để đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền xã Quảng Nham nói riêng và huyện Quảng Xương nói chung cần tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng trong thời gian tới nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để ngư dân tỉnh Thanh Hóa được sử dụng bộ áo phao cứu sinh đa năng, tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Thanh Hóa

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng cho ngư dân xã Quảng Nham những bộ áo phao cứu sinh đa năng; lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã trao cho ngư dân ngư dân xã Quảng Nham những bộ áo phao cứu sinh đa năng.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]