(Baothanhhoa.vn) - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Cẩm Thủy hiện có trên 12.700 hội viên sinh hoạt tại 213 chi hội thuộc 20 tổ chức hội cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Người cao tuổi huyện Cẩm Thủy tích cực tham gia phát triển kinh tế

Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Cẩm Thủy hiện có trên 12.700 hội viên sinh hoạt tại 213 chi hội thuộc 20 tổ chức hội cơ sở.

Hưởng ứng phong trào NCT thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, trong những năm qua, hội NCT huyện đã chỉ đạo và phối hợp cùng với các hội cơ sở lồng ghép vào chương trình, kế hoạch hoạt động của hội; thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng” tích cực tham gia lao động sản xuất.

Toàn huyện có trên 3.000 NCT đang trực tiếp lao động sản xuất; trong đó có 49 NCT là chủ trang trại, gia trại, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; 127 NCT là chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng... tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như ông Nguyễn Trọng Hùng (xã Cẩm Tân); ông Phạm Xuân Thi (thị trấn Cẩm Thủy); ông Trương Công Tám (xã Cẩm Quý)... Bên cạnh đó, hội viên NCT còn tích cực tham gia đóng góp, vận động con cháu tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Các hội viên hội NCT đã đóng góp trên 200 triệu đồng, 13.338 ngày công lao động, 35.000 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa...


Yến Vi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]