(Baothanhhoa.vn) - Tối 28-5, tại chùa Thanh Hà, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mừng Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018

Tối 28-5, tại chùa Thanh Hà, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản. Minh Hiếu

Dự và chúc mừng buổi lễ có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; các chư Tôn đức, chư Tăng ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh và đông đảo phật tử, người dân đến dự.

Tại buổi lễ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cử hành lễ niệm Phật cầu quốc thái dân an; đọc diễn văn Phật đản - Phật lịch 2562; thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ý nghĩa của Lễ Phật đản - Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018. Trong đó nhắc nhở mỗi tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các vị chức sắc, phật tử đón mừng mùa Phật đản năm 2018 thực sự an vui, phấn khởi và mọi điều tốt đẹp. Đồng thời nhấn mạnh, những năm qua, tăng ni, phật tử trong tỉnh đã gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo. Các phong trào thi đua yêu nước và công tác từ thiện xã hội luôn được duy trì và hoạt động tích cực, trong năm 2017, Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp được hơn 25 tỷ đồng để ủng hộ những gia đình gặp thiên tai, lũ lụt, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần “Từ, bi, hỷ, xả”, “Vô ngã vị tha”, trân trọng, nâng niu, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, với tinh thần “Duy tuệ thị nghiệp”, "Từ bi, cứu khổ, cứu nạn" của Đức Phật, tiếp tục đẩy mạnh công tác hoằng pháp độ sinh, hướng dẫn hành đạo đúng đường hướng của Giáo hội, phụng đạo yêu nước, thiết thân cùng xã hội, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ích nước lợi dân; đưa phong trào xây dựng "Chùa cảnh tinh tiến gương mẫu" phát triển sâu rộng trong đời sống của tăng ni, phật tử; phấn đấu xây dựng mỗi chùa là một điển hình tiên tiến góp phần thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần xây dựng hình ảnh con người Thanh Hóa thân thiện, mến khách, tốt đẹp trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]