(Baothanhhoa.vn) - Xác định thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ huyện Như Thanh đã chủ động lựa chọn những vấn đề mà nhân dân và xã hội đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của địa phương, như:

Tin liên quan

Đọc nhiều

MTTQ huyện Như Thanh phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội

Xác định thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ huyện Như Thanh đã chủ động lựa chọn những vấn đề mà nhân dân và xã hội đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của địa phương, như:

Giám sát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; các chương trình, dự án đầu tư, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; thực hiện quy định về rà soát, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, thức ăn chăn nuôi... Qua giám sát, đã phát hiện và phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhiều vụ việc sai phạm, tiêu cực ở cơ sở, từ đó nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết, tháo gỡ, tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân.

Cùng với hoạt động giám sát, MTTQ các cấp còn tích cực tham gia phản biện xã hội, góp ý vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; các dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ năm 2015 đến đầu tháng 9 năm 2018, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tổ chức được 58 hội nghị với hơn 18.500 lượt người tham gia, đóng góp 817 ý kiến vào các dự thảo luật...


Q.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]