(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 14-11, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định (Quảng Xương).

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022), chiều 14-11, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định (Quảng Xương).

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho

nhân dân và cán bộ thôn Thượng Đình 2.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Quảng Xương, xã Quảng Định và Nhân dân thôn Thượng Đình 2.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2Đại diện lãnh đạo thôn Thượng Đình 2 báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của thôn.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đại biểu và Nhân dân thôn Thượng Đình 2 đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và phát động phong trào thi đua năm 2023 của khu dân cư.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2Nhân dân thôn Thượng Đình 2 tham gia ngày hội.

Thôn Thượng Đình 2 có 203 hộ, với 820 nhân khẩu. Trong những năm qua, Nhân dân và cán bộ thôn Thượng Đình 2 đã phát huy truyền thống tốt đẹp chính sách đại đoàn kết, xây dựng thôn có kinh tế tăng trưởng cao, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển mạnh. Phong trào phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng đạt kết quả cao. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/người/năm. Các phong trào toàn đân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại thôn, phong trào Nhân dân hiến đất, hiến các vật kiến trúc trên đất để mở rộng đường đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng, Nhân dân đã hiến tặng hơn 475m2 đất mở đường, hiến các vật kiến trúc trên đất ước tính trị giá gần 2 tỷ đồng. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện xây dựng thôn NTM kiểu mẫu đã cơ bản làm chuyển biến nhận thức tư tưởng của người dân, bộ mặt nông thôn chuyển biến tích cực; đường làng, ngõ xóm, nhà văn thôn được xây dựng chỉnh trang, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí và được công nhận thôn kiểu mẫu vào cuối năm 2022.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Thượng Đình 2, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, thực hiện các phong trào, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo đời sống Nhân dân.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Ban công tác Mặt trận thôn tiếp tục quan tâm, lắng nghe nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cơ sở; tiếp tục tuyên truyền, vận động, động viên Nhân dân tích cực hăng hái thi đua phát triển kinh tế, quan tâm giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo; tích cực tham gia các phong trào của địa phương; xây dựng khu dân cư văn minh, giàu đẹp, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí để thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cán bộ và Nhân dân thôn Thượng Đình 2 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa tặng quà cho hộ nghèo.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo của thôn.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng nhà Đại đoàn Kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã Quảng Định.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng cán bộ và Nhân dân thôn Thượng Đình 2 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; tặng quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trong thôn.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thượng Đình 2

Huyện Quảng Xương cũng đã trao tặng quà cho thôn Thượng Đình 2, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]