(Baothanhhoa.vn) - Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Chiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Trung (Quảng Xương) khi chị đang tất bật về cơ sở (chi hội phụ nữ Ngọc Trà 2) chỉ đạo trồng hoa ven đường, làm vệ sinh môi trường để hoàn thành tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Chị Chiên cho biết: tuyến đường này đẹp lên là nhờ chị em chi hội nỗ lực trồng, chăm sóc hoa, cây xanh phủ kín những chỗ đất trống và tích cực xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn đẹp - khu dân cư tự quản xanh – sạch - đẹp”. Mô hình này được hội nhân rộng ra toàn xã, năm 2021 có 350/1.500 hộ đã được gắn biển mô hình.

Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Chiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Trung (Quảng Xương) khi chị đang tất bật về cơ sở (chi hội phụ nữ Ngọc Trà 2) chỉ đạo trồng hoa ven đường, làm vệ sinh môi trường để hoàn thành tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Chị Chiên cho biết: tuyến đường này đẹp lên là nhờ chị em chi hội nỗ lực trồng, chăm sóc hoa, cây xanh phủ kín những chỗ đất trống và tích cực xây dựng mô hình “Nhà sạch vườn đẹp - khu dân cư tự quản xanh – sạch - đẹp”. Mô hình này được hội nhân rộng ra toàn xã, năm 2021 có 350/1.500 hộ đã được gắn biển mô hình.

Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

Hội viên, phụ nữ xã Tiên Trang chăm sóc tuyến đường tường rào xanh.

Về xã Tiên Trang thăm mô hình tuyến đường tường rào xanh, nhiều chị em phấn khởi cho biết: hầu hết các tuyến trồng cây chè mạn, cây mắt ngọc đều phát triển tốt. Hội LHPN xã còn vận động xã hội hóa được hàng trăm thùng rác đặt tại các tuyến, nhằm hạn chế vứt rác thải gây ô nhiễm môi trường. Chị Lê Thị Chiến, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Trang, cho biết: “Công tác vệ sinh môi trường được hội chú trọng và chỉ đạo các chi hội duy trì dọn vệ sinh thường xuyên, liên tục. Các hộ đồng thuận, tự nguyện, tự giác, hỗ trợ nhau trong các hoạt động tự quản về vệ sinh môi trường, đảm bảo toàn khu dân cư luôn xanh – sạch - đẹp”.

Xác định phụ nữ vừa là chủ thể góp phần quan trọng vào thành công của Chương trình xây dựng NTM, vừa là người được trực tiếp thụ hưởng những thành quả của chương trình này, bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, Hội LHPN tỉnh, các cấp hội LHPN huyện Quảng Xương tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ðây là cuộc vận động hướng vào từng hộ gia đình nhằm hỗ trợ hội viên, phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống qua thực hiện 11/19 tiêu chí NTM.

Đồng chí Phạm Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Để thực hiện có hiệu quả, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội tập trung vào 3 nhóm vấn đề, gồm: thực hiện có hiệu quả tiêu chí “Gia đình không đói nghèo”; các tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Không có bạo lực gia đình”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “Không vi phạm chính sách dân số” và tiêu chí “3 sạch”. Đây là những tiêu chí quan trọng góp phần về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thực hiện tiêu chí “Gia đình không đói nghèo”, giai đoạn 2016-2021, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên thực hiện “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và đã có 8.321 hộ hội viên, phụ nữ được hội hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế thông qua nguồn vốn các kênh ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Quỹ TYM.., tổng dư nợ đạt 423 tỷ đồng; giúp 1.492 hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, 31 hộ được nhận hỗ trợ “Mái ấm tình thương”, 6 hộ nhận sổ tiết kiệm, 13 hộ nhận bò giống để sản xuất, ổn định cuộc sống. Đến nay đã có 98% gia đình hội viên đạt tiêu chí “Không đói nghèo”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện xuống còn 1,14%.

Thực hiện các tiêu chí “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Không có bạo lực gia đình”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “Không vi phạm chính sách dân số”, các cấp hội đã lồng ghép tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nhiều nội dung, như: vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng, thành lập 30 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng... qua đó đã thu hút trên 80% chị em hội viên phụ nữ tham gia.

Thực hiện hiệu quả tiêu chí “3 sạch”, hàng năm, Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức từ 7 - 10 lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường cho trên 10.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ cơ sở; vận động làm trên 10.000 lò đốt rác thải và thùng phân loại rác thải tại hộ gia đình; thực hiện Đề án “Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ở các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020”, đã hỗ trợ xây mới 1.180 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ tại 6 xã ven biển; nhân rộng chi hội “5 không 3 sạch”, xây dựng NTM; câu lạc bộ “Gia đình 5 không 3 sạch”... Đặc biệt, thực hiện Chương trình Xây dựng NTM, Hội LHPN huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Đề án: “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với phong trào trồng hoa thay thế cỏ dại gắn với vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường, khu dân cư kiểu mẫu, góp phần xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2018-2025”. Kết quả đã xây dựng được các mô hình: “Trồng hoa, cây cảnh thay thế cỏ dại ven đường” tại 26/26 xã, thị trấn với 125 km; đã gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp” cho 980 hộ đạt các tiêu chí và gắn 186 biển tuyến đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp...

Có thể nói cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, thúc đẩy phong trào thi đua “Phụ nữ Quảng Xương tích cực xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu”.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài và ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]