(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

Khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu

Sáng 21-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa.

Khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghi thức dâng hương.

Khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thành kính dâng hương tưởng nhớ và biết ơn nhà sử học Lê Văn Hưu - người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ kỷ niệm; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Thiệu Hóa, xã Thiệu Trung và dòng họ Lê xã Thiệu Trung.

Thiệu Hoá xưa nay là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, mảnh đất có nhiều danh nhân, khoa bảng, anh hùng, hào kiệt, góp phần làm rạng ngời sử sách, non sông. Nổi bật trong đó là nhà giáo mẫu mực, nhà sử học Lê Văn Hưu - người được mệnh danh là “Ông tổ của nền sử học Việt Nam”. Bằng sự tinh anh và trí tuệ mẫn tiệp, ông đã soạn nên bộ “Đại Việt sử ký” lưu truyền cho muôn đời.

Đền thờ Lê Văn Hưu ở xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1990, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, nguyện vọng của Nhân dân và các cấp chính quyền muốn sớm được đầu tư tu bổ, tôn tạo nơi thờ tự nhà sử học Lê Văn Hưu cho khang trang xứng tầm.

Khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu

Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo công tác tổ chức, triển khai thực hiện Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu.

Việc tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu có ý nghĩa hết sức thiết thực để nơi này trở thành một địa chỉ văn hóa - lịch sử, đặc biệt là niềm tự hào của người dân Thiệu Hoá nói riêng và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Ngày 26-12-2018 UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền thờ Lê Văn Hưu. Trên cơ sở đó, ngày 11-3-2019 UBND huyện Thiệu Hoá đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử Đền thờ Lê Văn Hưu tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá có quy mô và nội dung đầu tư gồm 9 hạng mục công trình được chia làm 3 giai đoạn đầu tư (từ năm 2018 - 2022) với tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 10 tỷ đồng). Đến nay đền thờ đã hoàn thành đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng, Đền thờ Lê Văn Hưu sẽ là điểm đến linh thiêng, đáp ứng nguyện vọng của toàn thể con cháu họ Lê Việt Nam nói riêng và Nhân dân cả nước nói chung. Đồng thời trở thành địa chỉ để giáo dục các thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, ý chí, tinh thần vượt khó của ông cha ta và lan toả tinh thần đoàn kết bên nhau thực hiện tốt đạo lý Uống nước nhớ nguồn, tri ân tổ tiên với lòng thành kính và biết ơn nhà sử học Lê Văn Hưu - người đặt nền móng cho Quốc sử Việt Nam.

Khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và địa phương đã cắt băng khánh thành và dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lê Văn Hưu.

Khánh thành và dâng hương Đền thờ Lê Văn Hưu

Nghi thức tấu chúc văn tại buổi lễ.

Sau lễ cắt băng khánh thành và dâng hương, là nghi thức trình tấu chúc văn tưởng nhớ công ơn của nhà sử học.

Trần Hằng - Minh Hiếu


Trần Hằng - Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]