(Baothanhhoa.vn) - Trong các ngày từ 25 đến 27-7, Đoàn đại biểu huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã sang thăm và làm việc với huyện Quan Sơn.

Huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn) ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025

Trong các ngày từ 25 đến 27-7, Đoàn đại biểu huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã sang thăm và làm việc với huyện Quan Sơn.

Huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn) ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025

Hình ảnh buổi hội đàm giữa hai huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn).

Hai bên đã hội đàm trao đổi những vấn đề cùng quan tâm và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Thỏa thuận nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ, góp phần củng cố và tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết, hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của hai bên nhận thức sâu sắc về truyền thống và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, cũng như giữa hai huyện Quan Sơn - Sầm Tớ ngày càng phát triển.

Nhân dịp tết cổ truyền của mỗi dân tộc, hai bên tổ chức đoàn sang thăm, chúc mừng.

Huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn) ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025

Lãnh đạo huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn) ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2025.

Hai bên thống nhất chỉ đạo các lực lượng chức năng, các cụm, xã, bản thường xuyên phối hợp, duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban, thực hiện các cam kết về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực biên giới; đồng thời ngăn chặn hành vi đốt rừng làm rẫy, khai thác lâm sản, săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã.

Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư của huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ sang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại mỗi huyện; tạo điều kiện để Nhân dân hai bên giao thương hàng hóa qua lối mở Tam Thanh - Piềng Phưa. Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân hai bên đi tham quan, du lịch, đảm bảo theo quy định của mỗi nước.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, hỗ trợ, trao đổi thông tin thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh. Huyện Quan Sơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân của huyện Sầm Tớ sang khám, chữa bệnh khi có nhu cầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn.

Hai bên thống nhất tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai huyện cùng nhau bảo vệ, không xâm phạm đường biên giới, cột mốc giới. Tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin giữa các lực lượng bảo vệ biên giới.

Lực lượng chức năng hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tuần tra song phương, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, thường xuyên trao đổi thông tin, ngăn chặn và xử lý kịp thời, có hiệu quả các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn bán vũ khí, vật liệu nổ, tàng trữ lưu hành tiền giả, buôn bán người, vượt biên trái phép...

Huyện Quan Sơn và huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn) ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025

Đoàn đại biểu hai huyện Quan Sơn - Sầm Tớ chụp ảnh lưu niệm.

Cũng trong buổi hội đàm, hai bên đã trao tặng nhau nhiều phần quà có ý nghĩa.

Trong chuyến công tác này, Đoàn đại biểu huyện Sầm Tớ đã đến thăm TP Sầm Sơn và suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy).

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]