(Baothanhhoa.vn) - Quan Sơn là huyện có 64 km đường biên giới tiếp giáp với hai huyện Viêng Xay, Sầm Tớ của tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Sơn đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân.

Huyện Quan Sơn đẩy mạnh công tác đối ngoại với tỉnh Hủa Phăn, Lào

Quan Sơn là huyện có 64 km đường biên giới tiếp giáp với hai huyện Viêng Xay, Sầm Tớ của tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Sơn đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân.

Huyện Quan Sơn đẩy mạnh công tác đối ngoại với tỉnh Hủa Phăn, Lào

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai huyện Quan Sơn - Viêng Xay, giai đoạn 2021-2022.

Hằng năm, huyện Quan Sơn đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các địa phương của tỉnh Hủa Phăn để tuyên truyền đến đông đảo Nhân dân vùng biên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; các hiệp định, quy chế biên giới hai bên đã ký kết.

Cùng với đó, hai bên đã thành lập các đoàn qua lại thăm và làm việc với nhau, nhất là vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của cả hai bên. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, huyện Quan Sơn và các huyện Viêng Xay, Sầm Tớ đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, huyện Quan Sơn đã hỗ trợ huyện Sầm Tớ 500 triệu đồng xây dựng nhà công vụ Sốp Phưa; hỗ trợ 3 cán bộ huyện Sầm Tớ tham gia học lớp trung cấp lý luận chính trị tại Thanh Hóa; hỗ trợ huyện Viêng Xay 1,3 tỷ đồng xây dựng trường mầm non tại bản Na Cay; hỗ trợ giống và kỹ thuật chăm sóc 1 ha cây ăn quả trị giá 400 triệu đồng cho địa phương bạn.

Cùng với đó, MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân, thực hiện tốt các chương trình phối hợp, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức hội, giúp nhau phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo...

Hằng năm, các cơ sở y tế huyện khám, chữa bệnh và điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân Lào, đồng thời hai bên đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nhân dân các huyện Viêng Xay, Sầm Tớ sang khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, huyện Quan Sơn đã hỗ trợ cho các huyện Viêng Xay, Sầm Tớ nhiều thiết bị y tế.

Công tác phối hợp trong quản lý biên giới, lãnh thổ quốc gia được hai bên thực hiện có hiệu quả. Các bên luôn coi trọng hợp tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng đầu nguồn, phòng chống lũ quét mùa mưa, bảo vệ thượng nguồn trong mùa khô hạn; phối hợp tuần tra song phương đường biên, mốc giới, bảo đảm an ninh trật tự vùng biên giới... Nhân dân hai bên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện tốt các Hiệp định biên giới Việt – Lào, thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn và biên bản hợp tác giữa huyện Quan Sơn – Sầm Tớ, Viêng Xay.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với nước bạn Lào, trong tháng 6 và 7-2022, huyện Quan Sơn đã tổ chức lễ đón tiếp đoàn đại biểu cấp cao huyện Viêng Xay và Sốp Bâu sang thăm và hội đàm ký kết thỏa thuận hợp tác, giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về truyền thống và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, cũng như giữa hai huyện Quan Sơn - Viêng Xay, Quan Sơn - Sầm Tớ. Hai bên cũng đã duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban, thực hiện các cam kết về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng khu vực biên giới; tạo điều kiện để Nhân dân, thương nhân hai bên giao thương phát triển kinh tế…

Các hoạt động trên đã góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó lâu đời của Nhân dân hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn, hai nước Việt Nam - Lào, góp phần giữ vững ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]