(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2010 - 2020 và sơ kết 2 năm thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội 2019 - 2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quân thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”

Sáng 3-12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2010 - 2020 và sơ kết 2 năm thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội 2019 - 2020.

Hội nghị trực tuyến toàn quân thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”

Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa có Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Giai đoạn 2010 - 2020 Phong trào thi đua xây dựng đơn vị quản lý tài chinh tốt luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan tài chính các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Phong trào xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng và các phong trào khác diễn ra liên tục, sôi nổi, rộng khắp, thực sự là động lực to lớn, lôi cuốn mạnh mẽ, thôi thúc các tập thể, cá nhân tích cực, tự giác hăng hái huấn luyện, công tác, lao động sản xuất, góp phần nâng cao sức chiến đấu, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trong 2 năm thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội đã từng bước đi vào nề nếp, giữ vững nguyên tắc, đảm bảo quy trình, qui định, công khai, dân chủ, minh bạch, khắc phục hoàn toàn những bất cập trong nhận thức đối với cơ chế quản lý tài chính cũ, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng như quyết tâm trong triển khai thực hiện của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan tài chính các đơn vị và ngành nghiệp vụ các cấp.

Với chức năng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất tại địa phương, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thanh Hóa luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Ngân sách, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về cơ chế quản lý tài chính.

Các cấp ủy Đảng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho đơn vị, các ngành, nhất là đội ngũ chủ trì đơn vị, đầu ngành về mục tiêu, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội. Công tác lập dự toán thu, chi cho ngân sách, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị để đảm bảo kinh phí, chủ động điều hành ngân sách đảm bảo tính công khai, minh bạch, tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, góp phàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Thanh Hải


Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]