(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1-6, tại hội trường huyện Ngọc Lặc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Chiều 1-6, tại hội trường huyện Ngọc Lặc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Tiến Dũng và đồng chí Lê Văn Tuấn.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2021-2026, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu giao nhiệm vụ.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Văn Tuấn và đồng chí Phạm Tiến Dũng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao quá trình công tác, nỗ lực phấn đấu của hai đồng chí.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đồng chí Lê Văn Tuấn và đồng chí Phạm Tiến Dũng là những cán bộ được đào tạo cơ bản, ở nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình công tác đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức để cùng với địa phương, đơn vị ngày càng phát triển.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng trên cương vị mới hai đồng chí cố gắng hơn nữa, nghiên cứu giữa lý luận và thực tiễn để nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể địa phương, đơn vị có những bước phát triển mới.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Phạm Tiến Dũng ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới cần bắt tay ngay vào nghiên cứu quy chế làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trên cương vị Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc, đồng chí cần đánh giá đúng, trúng tiềm năng, lợi thế, thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức của Đảng bộ và chính quyền, của Nhân dân huyện Ngọc Lặc hiện nay, để tiếp tục đưa ra những chủ trương, biện pháp công tác quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Trong lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phân định rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực để thực hiện. Quan tâm chăm lo giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hệ thống chính trị - xã hội và trong Nhân dân. Chăm lo đến công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thực sự vững mạnh. Phát huy truyền thống tự lực, tự cường, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các ngành, các cấp kết hợp giữa nỗ lực và ngoại lực để phát triển.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo huyện Ngọc Lặc cần tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, gần dân, trọng dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng các đồng chí cán bộ chủ chốt cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Ngọc Lặc sẽ ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ để đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Đồng chí Lê Văn Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc

Đồng chí Phạm Tiến Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Tuấn và đồng chí Phạm Tiến Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]