(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Xuân Hướng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa). Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Tâm

Sáng 11-6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Xuân Hướng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa). Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh với cử tri xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018; thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh (khóa XVII); kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Quảng Tâm bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, cử tri quan tâm và kiến nghị tới các đại biểu một số nội dung, như: Tăng cường quản lý quy hoạch các mặt bằng, cũng như quản lý tài nguyên đất; quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Một số dự án có chủ trương đầu tư trên địa bàn đã lâu nhưng hiện vẫn chưa triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn; có các giải pháp hữu hiệu hạn chế tình trạng tham nhũng; quan tâm chăm sóc đối tượng người có công. Cử tri cũng quan tâm và phản ánh vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác đoàn thể tại thôn, khu phố và chính sách cho cán bộ tinh giản sau khi thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố và hợp nhất chức danh bí thư kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri và phát biểu giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi một số vấn đề cử tri quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng; bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chế độ phụ cấp cho cán bộ làm công tác đoàn thể tại thôn, khu phố... Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo TP Thanh Hóa nghiên cứu các giải pháp, tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời mong muốn cử tri xã Quảng Tâm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng TP Thanh Hóa ngày càng phát triển, giàu mạnh. Những đề xuất, kiến nghị khác của cử tri sẽ được tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]