(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2023.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Sáng 3-1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2022; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2023.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị.

Năm 2022, các cấp Hội phụ nữ đã chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Hội cấp trên, đề ra những giải pháp, cách làm sáng tạo để triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả, có 9/9 chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Các đại biểu dự hội nghị.

Nổi bật, các cấp Hội đã chủ động, đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mô côi”. Đến nay, toàn tỉnh có 1.380 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu.

Hội cũng tăng cường phối hợp, khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và thăm hỏi tặng quà, tri ân với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng. Huy động được gần 1,5 tỷ đồng thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều hoạt động thiết thực, để lại dấu ấn riêng; giúp 9.433 hộ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh....

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Đại biểu Hội LHPN huyện Quan Sơn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với chủ đề “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”. Đồng thời đề ra các chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp trọng tâm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp vào cuộc sống.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục thực hiện các khâu đột phá, kiên trì thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”; Chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, để phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ của các địa phương, tiếp tục nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực, khả thi để đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bằng nhiều hình thức, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị qua từng năm. Vận động mỗi gia đình hội viên, phụ nữ chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

Trước việc nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động, các cấp Hội cần kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp để chia sẻ với chủ sử dụng lao động, động viên chị em không tham gia đình công, chấp hành tốt quy chế, nội quy, kỷ luật lao động.

Tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương. Cụ thể là tập trung chỉ đạo để chị em tích cực chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường. Hướng dẫn hội viên phụ nữ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất sạch, an toàn, xây dựng những mô hình hiệu quả để nhân rộng. Vận động chị em xây dựng gia đình nếp sống văn hóa mới.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, đề xuất các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, tình cảm của hội viên, phụ nữ để chỉ đạo kịp thời. Đẩy mạnh chuyển đổi số, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, việc làm tốt ở mỗi địa phương, đơn vị, đồng thời chọn và đào tạo những người làm công tác Hội giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, say mê, cống hiến với công việc của Hội và phong trào phụ nữ.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân Chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hà Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Hội LHPN tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Thị Lan Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo chính sách luật pháp, Hội LHPN tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào phụ nữ

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2022.

Nhân dịp này, 1 cá nhân thuộc Hội LHPN tỉnh đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; tập thể Hội LHPN tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu năm 2022. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh khen thưởng.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]