10:56 19/05/2022 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-5, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị chuyên đề đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2022-2023. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023

Sáng 19-5, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức hội nghị chuyên đề đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2022-2023. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, Cụm trưởng Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng chí Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, Cụm phó Cụm thi đua chủ trì hội nghị.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023

Đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các tỉnh trong Cụm thi đua Bắc Trung bộ về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2018-2023, LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ đã chủ động xây dựng Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2018-2023 và kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hàng năm. Thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên của LĐLĐ tỉnh, đồng thời chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo của cấp mình, phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho từng cấp công đoàn và xem chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là chỉ tiêu quan trọng trong xét thi đua - khen thưởng hàng năm của các cấp công đoàn.

Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp, tích cực tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

Xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể các cấp công đoàn về quy trình, thủ tục, trình tự phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam phù hợp với tình hình thực tiễn doanh nghiệp và công nhân, lao động trên địa bàn quản lý.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023

Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả, từ năm 2020 đến tháng 5-2022, LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung Bộ thành lập mới 503 CĐCS; phát triển mới 103.843 đoàn viên. Riêng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thành lập mới 186 CĐCS, phát triển mới 53.982 đoàn viên.

Việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được gắn với quản lý chặt chẽ đoàn viên công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trong cụm thi đua đã trình bày tham luận về hình hình phát triển doanh nghiệp, công nhân lao động, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ngoài khu vực Nhà nước; giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; giải pháp tập hợp công nhân lao động tham gia tổ chức công đoàn; vai trò của đội ngũ cán bộ CĐCS trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp; hiệu quả của việc phối hợp với người sử dụng lao động trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên tại CĐCS…

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và những thành tựu nổi bật của tỉnh Thanh Hoá trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Đồng thời đánh giá cao những đóng góp của các các cấp công đoàn Thanh Hóa với những hoạt động hiệu quả, thiết thực hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động; qua đó đã khẳng định rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; góp phần làm thay đổi nhận thức của chủ doanh nghiệp, của người sử dụng lao động đối với hoạt động của tổ chức công đoàn, thực sự coi tổ chức công đoàn người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn làm tốt chức năng là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của công nhân, viên chức, lao động.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao việc Cụm thi đua đã tổ chức hội nghị chuyên đề đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2022-2023. Đây là dịp tốt để những người làm công tác công đoàn các tỉnh, trong khu vực Bắc Trung Bộ và các cơ quan của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả về công tác đoàn kết, tập hợp, phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; tiếp thu những chủ trương, định hướng mới và nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của từng địa phương.

Đồng chí tin tưởng qua hội nghị lần này, trên cơ sở trao đổi, làm rõ thêm những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn công tác; học hỏi kinh nghiệm giữa LĐLĐ các tỉnh trong khu vực, cùng sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hoạt động của LĐLĐ các tỉnh Bắc Trung bộ sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về phía địa phương, Tỉnh uỷ Thanh Hóa sẽ luôn quan tâm chăm lo tạo điều kiện để LĐLĐ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đổi mới công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2022-2023

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong muốn Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ các tỉnh bạn tiếp tục dành tình cảm, quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp để LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa và công tác công đoàn của tỉnh phát huy hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đã đề ra.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]