(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-6, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, sang thăm, làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sang thăm, làm việc tại Thanh Hóa

Sáng 23-6, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, sang thăm, làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2018.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn. Ảnh: Minh Hiếu

Cùng đi có các đồng chí: Phu Xôn Thăm Mạ Vị Xay, Phó Tỉnh trưởng; Thong Diệu Phắt Mạ Ni Chăn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phợt Ma Păn Nha, Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ngành tỉnh Hủa Phăn.

Đón đoàn tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo (Quan Sơn), đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thân mật tặng hoa đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và chúc đoàn có chuyến thăm, làm việc tại Thanh Hóa thành công tốt đẹp.

Đồng Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trong không khí thân mật, thắm tình hữu nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi được đón đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sang thăm, làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2018. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, thông qua chương trình làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, tình cảm và quan hệ truyền thống, hữu nghị đặc biệt hợp tác gắn bó, thân thiết giữa Thanh Hóa – Hủa Phăn sẽ tiếp tục được giữ vững và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin nhanh tới đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma và các thành viên trong đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2018 và nhấn mạnh: Thanh Hóa đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong các tỉnh ở khu vực phía Bắc Trung bộ; hệ thống hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch đang được đầu tư và hoàn thiện làm thay đổi nhanh diện mạo của tỉnh. Với những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng chia sẻ với tỉnh Hủa Phăn và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Hủa Phăn trên các lĩnh vực, trong đó có đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn trong thời gian tới hai tỉnh tiếp tục tăng cường, thắt chặt mối quan hệ và đưa chương trình hợp tác giữa hai tỉnh lên tầm cao mới.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua và khẳng định sự hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn tiếp tục nỗ lực xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống. Bên cạnh những giúp đỡ về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng, tỉnh Hủa Phăn cũng mong muốn tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ, giúp đỡ trong phát triển du lịch. Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn khẳng định, những chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo 2 tỉnh đã, đang ngày càng thắt chặt hơn mối quan hệ tình cảm hữu nghị giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và các thành viên trong đoàn thăm, làm việc tại Trường Chính trị tỉnh.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, làm việc tại Trường Chính trị tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma nhấn mạnh: Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hủa Phăn, cả trước mắt cũng như lâu dài. Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma đề nghị hai nhà trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác, hoàn thành mục tiêu đào tạo trình độ trung cấp lý luận hành chính cho 150 cán bộ cấp phòng và cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh Hủa Phăn.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]