18:03 20/01/2021 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-1, tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn, sang chúc Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Ngày 20-1, tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn, sang chúc Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn lần thứ X.

Cùng tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc sở Công Thương; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi tiếp và trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Buổi tiếp đón và hội đàm giữa đoàn cấp cao 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn diễn ra trong không khí phấn khởi, cởi mở, thắm tình đoàn kết hữu nghị.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma gửi tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền Tân Sửu. Đồng thời thông tin tới đoàn cấp cao tỉnh Thanh Hóa những kết quả nổi bật mà tỉnh Hủa Phăn đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020; kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn lần thứ X.

Đồng chí Văn Xay Pheng Xu Ma trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ, động viên, giúp đỡ rất lớn của tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua. Chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2020; bày tỏ tin tưởng sau thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và sắp tới là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa sẽ có những bước phát triển nhanh và vững chắc hơn nữa.

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma nhấn mạnh: Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn luôn coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và sâu rộng giữa 2 tỉnh.

Đồng chí đề nghị tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tỉnh Hủa Phăn sang tỉnh Thanh Hóa để học tập, đồng thời trân trọng mời đồng chí Đỗ Trọng Hưng và đoàn cấp cao tỉnh Thanh Hóa sang thăm, làm việc và thảo luận, ký kết ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 vào thời gian phù hợp.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Vui mừng được đón tiếp đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma và các thành viên trong đoàn sang thăm nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu -2021, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn lần thứ X; chúc mừng đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma được tiếp tục bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo mới của tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thông tin với đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2020; kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; những định hướng lớn trong Nghị quyết số 58/NQ-TW của Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí khẳng định: Mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thắm tình anh em giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn là tài sản vô giá của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 2 tỉnh, được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đánh giá là mẫu mực trong mối quan hệ giữa các địa phương của 2 nước.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết thủy chung, keo sơn, gắn bó của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ được vun đắp, giữ gìn, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn tặng quà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất với các đề xuất của đồng chí Văn Xay Pheng Xu Ma, đồng thời đề nghị lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào Việt Nam, trong đó có người Thanh Hóa tại Hủa Phăn sinh sống, học tập, làm việc.

Đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phối hợp cùng báo cáo Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống COVID-19 của hai nước xem xét, cho phép hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên được qua lại các cửa khẩu chính hai tỉnh, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tặng quà chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn lần thứ X.

Về việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị căn cứ vào tình hình cụ thể, nhất là diễn biến của dịch Covid - 19, hai bên sẽ trao đổi để thống nhất địa điểm, hình thức tổ chức, còn thời gian sẽ vào tháng Tư, đúng vào dịp tết cổ truyền Bun pi may của Lào.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]