(Baothanhhoa.vn) - Nhận lời mời của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hủa Phăn (Lào), Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn. 

Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Nhận lời mời của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hủa Phăn (Lào), Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Văn xay Pheng xum ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn tiếp thân mật Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Văn xay Pheng xum ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã tiếp thân mật Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Thanh Hóa dự buổi hội đàm với VKSND tỉnh Hủa Phăn.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Thanh Hóa và VKSND tỉnh Hủa Phăn đã có buổi hội đàm trao đổi kinh nghiệm. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của hai tỉnh và hoạt động của VKSND hai tỉnh trong thời gian qua. Hai bên đánh giá chuyến thăm và làm việc lần này đã góp phần tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai dân tộc Việt Nam - Lào cũng như giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, đặc biệt là giữa VKSND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng nở hoa, kết trái.

Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí King Phết Bua Lạ Phăn, Viện trưởng VKSND tỉnh Hủa Phăn ký kết Biên bản ghi nhớ.

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện các biên bản ghi nhớ giữa VKSND hai tỉnh trong thời gian qua, hai bên đã ký kết Biên bản ghi nhớ thống nhất tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa VKSND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng không ngừng phát triển; tăng cường thực hiện tương trợ tư pháp theo Hiệp định tương trợ tư pháp mà Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào đã ký kết ngày 6-7-1998 và hướng dẫn của VKSND tối cao hai nước.

Tiếp đó, tại trụ sở VKSND tối cao nước CHDCND Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo VKSND tối cao nước CHDCND Lào. Đồng chí Bun Thăn Bun Thạ Vi Xay, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào đã tiếp thân mật Đoàn.

Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Thanh Hóa tặng quà lưu niệm cho VKSND tối cao nước CHDCND Lào.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo kết quả chuyến thăm, làm việc của VKSND tỉnh Thanh Hóa tại tỉnh Hủa Phăn, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của lãnh đạo VKSND tối cao nước CHDCND Lào cũng như của lãnh đạo Đảng, chính quyền và VKSND tỉnh Hủa Phăn đối với Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa thăm, làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Bun Thăn Bun Thạ Vi Xay, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nước CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao nước CHDCND Lào, đồng chí Bun Thăn Bun Thạ Vi Xay đã cảm ơn đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa và Đoàn công tác đã đến thăm VKSND tối cao, cảm ơn tình cảm nồng ấm, quý báu mà VKSND tỉnh Thanh Hóa dành cho VKSND tỉnh Hủa Phăn; đồng thời mong rằng VKSND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chuyến công tác của VKSND tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp, góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]