(Baothanhhoa.vn) - Với khí thế sôi nổi, các hoạt động tình nguyện của Tháng Thanh niên 2022 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Dấu ấn Tháng Thanh niên

Với khí thế sôi nổi, các hoạt động tình nguyện của Tháng Thanh niên 2022 đã tạo sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân về tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Dấu ấn Tháng Thanh niên

Tỉnh đoàn và các đơn vị tài trợ trao biển hỗ trợ Ngôi nhà hạnh phúc cho các huyện đoàn.

Gặp bà Ngô Thị Phụng, sinh năm 1950, trú tại thôn Thịnh Mỹ 2, xã Thọ Diên (Thọ Xuân) là người già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nay đang được sống trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp chúng tôi đã được chứng kiến niềm vui, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của bà và những người thân trong gia đình. Chia sẻ với chúng tôi bà Ngô Thị Phụng phấn khởi: “Tôi rất cảm ơn cấp ủy, chính quyền nhất là tổ chức đoàn không chỉ quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ huy động kinh phí để xây dựng nhà mới cho tôi, mà còn rất tích cực hỗ trợ ngày công lao động để ngôi nhà sớm hoàn thành”.

Trước đó, sáng 25-3, Huyện đoàn Thọ Xuân đã phối hợp với Quỹ “Hạt giống Việt - Báo Nhân Dân” tổ chức lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà tình nghĩa” cho gia đình bà Ngô Thị Phụng, với tổng số tiền hỗ trợ xây nhà là 100 triệu đồng. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích 50m2, gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, bếp và công trình phụ. Đây cũng là công trình thanh niên cấp huyện chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2022) và chào mừng đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Tháng Thanh niên năm 2022 được triển khai với nhiều đổi mới về nội dung và cách thức thực hiện. Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Tháng Thanh niên 2022 được các cấp bộ đoàn trong tỉnh tập trung chủ yếu vào các nội dung: Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, khơi dậy và nâng cao niềm tự hào trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; linh hoạt, sáng tạo chọn việc phù hợp với diễn biến dịch bệnh, bắt tay thực hiện các phần việc cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh... Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2022 do Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức tại xã Sơn Điện (Quan Sơn), các hoạt động ra quân hưởng ứng đã được triển khai mạnh mẽ gắn với các hoạt động như: Tổ chức trao biển hỗ trợ xây dựng “Trường đẹp cho em” tại bản Tân Sơn, xã Sơn Điện với trị giá 600 triệu đồng; trao biển hỗ trợ Ngôi nhà hạnh phúc cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn của các huyện Quan Sơn, Thường Xuân (mỗi ngôi nhà 80 triệu đồng); trao biển hỗ trợ 2 mô hình giảm nghèo cho huyện Mường Lát, Quan Hóa (300 triệu đồng/mô hình); tặng 10 xe đạp và 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá trên 30 triệu đồng... Tổng trị giá chương trình ước tính khoảng 1,6 tỷ đồng. Sau lễ khởi động, tại nhiều địa phương, đơn vị, không khí Tháng Thanh niên cũng đã sôi động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, kết thúc Tháng Thanh niên năm 2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện 511 công trình, 1.500 phần việc thanh niên các cấp với trị giá thực hiện ước gần 10 tỷ đồng. Cùng với đó, các cơ sở đoàn đã triển khai thực hiện làm mới 6,5km, sửa chữa 38,5km đường giao thông nông thôn; thắp sáng 16km đường quê, tu sửa 25 nhà văn hóa; triển khai 4 hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” thu hút 31.460 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới 108.700 cây xanh; xây dựng 72 tuyến đường hoa thanh niên, nạo vét 22km kênh mương, thủy lợi nội đồng, khơi thông 55km cống rãnh, thu gom hơn 90 tấn rác thải; bóc xóa 2.800 quảng cáo; xây dựng 22 công trình “Đường tranh bích họa” với chiều dài hơn 4km; 18 công trình “Cột điện nở hoa” với chiều dài 16km; xây dựng 14 ngôi nhà thu gom rác thải; biến 25 điểm chân rác thành vườn hoa; xây dựng 72 tuyến đường hoa thanh niên. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn toàn tỉnh đã thành lập mới và duy trì 663 đội hình với 6.745 tình nguyện viên; tổ chức 5 buổi khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.860 người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 2 hoạt động hiến máu thu hút gần 800 đoàn viên, thanh niên tham gia...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: “Có thể khẳng định, với khí thế sôi nổi, các hoạt động của Tháng Thanh niên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng; đồng thời tạo môi trường để các bạn trẻ thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, ghi những dấu ấn mạnh mẽ, được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao”.

Bài và ảnh: Lê Phượng


Bài và ảnh: Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]