(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15-2, huyện Lang Chánh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (15-2-1949-15-2-2019). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Lang Chánh qua các thời kỳ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Lang Chánh: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 15-2, huyện Lang Chánh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện (15-2-1949-15-2-2019). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện Lang Chánh qua các thời kỳ.

Đảng bộ huyện Lang Chánh: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao bức trướng cho Đảng bộ huyện Lang Chánh.

Ngày 15-2-1949, Chi bộ Đảng huyện Lang Chánh được thành lập. Với sức lan tỏa và sự phát triển mạnh mẽ, từ 4 đảng viên của những ngày đầu mới thành lập, đến nay Đảng bộ huyện đã có 3.386 đảng viên, sinh hoạt tại 34 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 157 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong suốt chiều dài 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Lang Chánh luôn vận dụng sáng tạo sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ những khâu đột phá, tranh thủ mọi nguồn lực đưa kinh tế - xã hội của huyện phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Đảng bộ huyện Lang Chánh: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đặc biệt, 5 năm gần đây, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,9%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 25,5 triệu đồng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn huyện đã có 1 xã đạt chuẩn NTM (xã Giao An) và 14 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân cả huyện đạt 12,1 tiêu chí. Các ngành dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực cả về quy mô, loại hình và chất lượng. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Đảng bộ huyện Lang Chánh: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh nỗ lực, phấn đấu đạt được trong suốt chặng đường qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ và trân trọng quá trình ra đời, phát triển của Đảng bộ huyện; hiểu sâu sắc, nhận thức thật đúng đắn về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, chuẩn bị các định hướng lớn cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước mắt, tập trung phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển nông, lâm nghiệp; tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tập trung phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành công nghiệp nhẹ, thương mại, dịch vụ gắn với phát triển đô thị, hạn chế tối đa các ngành công nghiệp gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ vận tải, du lịch. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về giảm nghèo nhanh và bền vững, các chương trình 134, 135, 30a của Chính phủ gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM; khuyến khích người dân chủ động vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Cùng với phát triển kinh tế phải xác định giáo dục và đào tạo là vấn đề chiến lược để xóa đói giảm nghèo bền vững và nâng cao dân trí. Tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Bên cạnh đó, tăng cường bảo đảm an ninh, quốc phòng, nhất là các địa bàn xung yếu, vùng sâu, biên giới. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện các nhiệm vụ trên, vấn đề then chốt và quyết định là phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ huyện cần chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển của quê hương. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để huyện Lang Chánh bứt phá đi lên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, phấn đấu cùng với cả tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đảng bộ huyện Lang Chánh: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội

Một tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng Đảng bộ huyện Lang Chánh bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Lang Chánh thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh”.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]