(Baothanhhoa.vn) - Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Hội Nông dân tỉnh tổ chức vào chiều 17-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X sẽ khai mạc vào ngày 26-9-2018

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Hội Nông dân tỉnh tổ chức vào chiều 17-9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo.

Dự buổi họp báo có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và các cơ quan báo chí của tỉnh.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã thông tin về việc tổ chức đại hội và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 đến 27-9-2018, tại Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn (TP Thanh Hóa), với gần 300 đại biểu chính thức tham dự. Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu ban chấp hành, ban thường vụ Tỉnh hội khóa X, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, hoạt động công tác hội và phong trào nông dân có nhiều khởi sắc, các mục tiêu, chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm của đại hội IX đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Nội dung, phương thức hoạt động hội được đổi mới. Nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm 71.956 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 535.629 hội viên, đạt tỷ lệ 98,2% so với hộ nông dân, tăng 15,2% so với đầu nhiệm kỳ. Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo đã có 24.972 hộ nông dân được hội giúp đỡ, trong đó có 11.442 hộ thoát nghèo. Thông qua phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp hội đã huy động đóng góp gần 200 tỷ đồng, gần 1,5 triệu ngày công, tu sửa, làm mới 127.642km đường giao thông nông thôn, kênh mương…Các cấp hội đã mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hội viên, nông dân. Đã xây dựng được 32,2 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, nâng tổng số quỹ toàn tỉnh lên hơn 45,2 tỷ đồng; ủy thác và tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 9.400 tỷ đồng cho hội viên nông dân vay sản xuất, kinh doanh.

Qua các hoạt động, phong trào, vị trí, vai trò trung tâm, nòng cốt của hội nông dân ngày càng được thể hiện rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Để đại hội diễn ra thành công, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu rộng về những kết quả đạt được trong công tác hội và phong trào nông dân, 3 chương trình trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ qua, chú trọng tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, ý nghĩa,tầm quan trọng của đại hội đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đại diện các cơ quan báo chí đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Hội Nông dân tỉnh, những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời mong muốn Ban thường vụ Tỉnh hội tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí nắm bắt đầy đủ thông tin, bám sát cơ sở, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm về đại hội hội nông dân.


Hồng Hạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]