(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh; Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, đã tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Sáng 2-11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh; Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, đã tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Trung tâm hội nghị xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Mai Xuân Bình, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII. theo đó, kỳ họp sẽ tổ chức trong 3 ngày đầu tháng 12-2021 để xem xét, thảo luận nhiều báo cáo và tờ trình quan trọng trên các lĩnh vực.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Đại biểu HĐND tỉnh Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2021 của tỉnh và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Cử tri cũng được nghe đại biểu HĐND tỉnh Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo tóm tắt tinh hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2021.

Theo thông báo, năm 2021 đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến nay đã có 25/27 huyện, thị xã, thành phố có người nhiễm COVID-19. Dù số lượng F0 gia tăng nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương, hiện tại Thanh Hóa vẫn đang kiểm soát tốt tỉnh hình dịch bệnh, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”. 10 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,06%, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng mạnh so với cùng kỳ, chất lượng văn hoá - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, kịp thời.

Đại biểu HĐND tỉnh Đào Xuân Yên cũng thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII. Trong đó nhiều kiến nghị đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm giải quyết. Ngoài ra, đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, các ban, ngành cấp tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để giải quyết, sau khi có kết quả sẽ thông báo với cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Đại biểu HĐND tỉnh Mai Xuân Bình, Tỉnh uỷ viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh báo cáo trước cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh. Cử tri xã Lâm Phú đề nghị sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội thôn, giải phóng hành lang lưới điện, đầu tư hệ thống thuỷ lợi ở một số bản; đầu tư sửa chữa, cải tạo công sở và nhà văn hoá xã đã xuống cấp. Cử tri xã Tam Văn đề nghị nâng cấp tuyến đường 530B, trọng điểm là 3 đập tràn thường xuyên ngập lụt khi mưa lớn gây khó khăn cho việc đi lại của người dân; đẩy nhanh thực hiện dự án Thuỷ điện sông Âm. Cử tri xã Đồng Lương đề nghị quan tâm bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa tuyến đường nối trung tâm xã Đồng Lương đi huyện Ngọc Lặc đã xuống cấp. Cử tri thị trấn Lang Chánh đề nghị sớm đầu tư kè sông Âm nhằm chống sạt lở, ngập lụt để Nhân dân yên tâm sinh sống; đầu tư đường giao thông, đường điện chiếu sáng trên địa bàn đặc biệt là các khu phố thuộc xã Quang Hiến cũ.

Cử tri huyện Lang Chánh cũng kiến nghị một số nội dung khác liên quan đến việc đầu tư nâng cấp công sở, trang thiết bị làm việc cho các đoàn thể chính trị - xã hội…

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh

Cử tri xã Lâm Phú kiến nghị một số nội dung tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Nguyễn Mai


Nguyễn Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]