(Baothanhhoa.vn) - Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu ban hành quy định, cơ chế, chính sách giảm độ tuổi cho người cao tuổi được hưởng trợ giúp xã hội; quan tâm chăm lo đối với người có công…

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu ban hành quy định, cơ chế, chính sách giảm độ tuổi cho người cao tuổi được hưởng trợ giúp xã hội; quan tâm chăm lo đối với người có công…

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 tại huyện Thọ Xuân.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 21-11, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, gồm các đại biểu: Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lê Văn Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Thọ Xuân.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Đại biểu và cử tri huyện Thọ Xuân tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Thọ Xuân.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Đại biểu Lê Văn Hoàn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo với cử tri huyện Thọ Xuân kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Tham gia ý kiến trong buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thọ Xuân bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đồng thời đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đóng góp ý kiến, kiến nghị nhiều vấn đề trong kỳ họp.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Cử tri huyện Thọ Xuân tham gia buổi tiếp xúc.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắng và dân chủ, cử tri huyện Thọ Xuân đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành quy định xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng dự án treo, quy hoạch treo, gây lãng phí tài nguyên, ảnh hưởng đến cuộc sống Nhân dân; quan tâm chăm lo hơn nữa đối với người có công; nâng mức trợ cấp cho cán bộ, thôn, bản, tổ dân phố; nâng giá hỗ trợ, đền bù đối với đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân, vì quy định về mức đền bù, hỗ trợ đã ban hành từ lâu.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Cử tri thị trấn Thọ Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Cử tri xã Thọ Lập kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đáng chú ý, cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo hướng giảm độ tuổi được nhận trợ giúp xã hội cho người cao tuổi. Cụ thể, theo công bố mới nhất của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là hơn 73 tuổi. Trong khi quy định hiện hành cho người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng được hưởng chính sách trợ giúp.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Cử tri xã Xuân Lai nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng kiến nghị sửa đổi Điều 8, Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT theo hướng trao quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục; ban hành hướng dẫn giải quyết tình trạng nhà văn hóa dôi dư sau sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố. Đồng thời xem xét, ban hành quy định bố trí thêm lực lượng tự quản, cùng với công an chính quy tăng cường đảm bao an ninh trật tự tại cơ sở…

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Cử tri xã Thuận Minh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Thọ Xuân đề nghị Chính phủ chỉ đạo khảo cổ kinh đô Vạn Lại để sớm có căn cứ khoa học để trùng tu tôn tạo di tích.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân phát biểu, làm rõ và giải trình theo thẩm quyền một số vấn đề mà cử tri quan tâm kiến nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã thông tin thêm về những kết quả nổi bật của Kỳ hợp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đồng thời thông tin về những thành tựu nổi bật của đất nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Thọ Xuân.

Đồng chí cũng giải trình theo thẩm quyền một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu để gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành chức năng để giải quyết kịp thời.

Cử tri huyện Thọ Xuân kiến nghị điều chỉnh giảm độ tuổi người được hưởng trợ giúp xã hội

Cử tri huyện Thọ Xuân tham gia buổi tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau 21 ngày làm việc (từ ngày 20-10 đến 15-11-2022), Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra, thông qua 6 Luật, 3 Nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý và điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); cho ý kiến lần đầu về 7 dự án luật.

Trong kỳ họp, Quốc hội khóa XV đã quyết định nhiều nội dung quan trọng như thông qua việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức; áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Quốc hội cũng tiến hành chất vấn đối với 3 Bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ về các lĩnh vực: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Thanh tra…

Tại kỳ họp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tham gia nghiên cứu tài liệu, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng cao, với 17 lượt ý kiến thảo luận trực tiếp tại hội trường, 33 lượt ý kiến phát biểu tại tổ tham gia thảo luận tờ trình, dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo về các vấn đề kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh; ngân sách Nhà nước và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 3 ý kiến chất vấn và 1 ý kiến tranh luận…

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]