(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3-6, Công an Thanh Hóa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và lực lượng công an nhân dân; hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thanh Hóa dự và chỉ đạo buổi lễ phát động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an Thanh Hóa phát động phong trào thi đua đặc biệt

Sáng 3-6, Công an Thanh Hóa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969- 2019); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và lực lượng công an nhân dân; hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thanh Hóa dự và chỉ đạo buổi lễ phát động.

Công an Thanh Hóa phát động phong trào thi đua đặc biệt

Toàn cảnh lễ phát động.

Với chủ đề “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ kỷ cương phép nước; phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì nhân dân phục vụ”, lực lượng công an Thanh Hóa sẽ thi đua lập công ở các nội dung, gồm: Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lực Công an Thanh Hóa, quán triệt đẩy đủ, sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua đặc biệt; nâng cao nhận thức của CBCS về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an Thanh Hóa nói riêng qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Công an Thanh Hóa phát động phong trào thi đua đặc biệt

Giám đốc Công an Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung phát động phong trào thi đua đặc biệt.

Chủ động, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch công tác nhằm giữ vững ổn định ANTT, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm gây án, mang tính côn đồ.

Công an Thanh Hóa phát động phong trào thi đua đặc biệt

Các đơn vị thực hiện ký giao ước thi đua.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin vào lĩnh vực công tác công an, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện. Việc tổ chức phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc để phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất…

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]