(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục các hoạt động tri ân tại tỉnh Hà Giang, sáng 22-7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Tiếp tục các hoạt động tri ân tại tỉnh Hà Giang, sáng 22-7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hoá do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi lễ dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Xuân Yên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thành kính chỉnh trang vòng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi lễ dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên nằm cạnh quốc lộ 2, thuộc thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, cách TP Hà Giang 18 km về phía Nam. Nghĩa trang được khởi công xây dựng năm 1990 trên diện tích 1,2 ha, tựa lưng vào dãy núi Tây Côn Lĩnh, phía trước hướng ra dòng sông Lô lịch sử. Sau 2 lần tôn tạo, nghĩa trang hiện có diện tích hơn 11 ha và là nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương lên đài tượng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Các đại biểu dâng hương lên đài tượng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Hơn 30 năm sau khi kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, hiện vẫn còn hàng trăm người con của quê hương Thanh Hóa đang gửi lại máu xương trên vùng đất Vị Xuyên anh hùng, nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt. Riêng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, trong số hơn 1.800 liệt sĩ đang yên nghỉ, có 181 liệt sĩ là người con quê Thanh Hóa. Trong tổng số hơn 1.800 ngôi mộ tại nghĩa trang có trên 346 ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Đặc biệt có một ngôi mộ tập thể các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên từ năm 1979 đến năm 1989.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dành một phút mặc niệm tướng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn trang trọng đặt vòng hoa trước tượng đài ghi công các Anh hùng liệt sĩ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vì hạnh phúc Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thắp hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Sau lễ viếng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã thắp hương lên từng mộ phần các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ghi sổ vàng truyền thống tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trước những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc của toàn dân tộc. Đồng thời thể hiện quyết tâm đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi sổ vàng truyền thống tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và cảm ơn Ban quản lý đã quan tâm, chăm sóc chu đáo phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]