(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-6, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Sáng 7-6, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn hỏi thăm sức khỏe, đời sống, công tác của cán bộ, đảng viên phố Hòa Bình, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.

Cùng dự buổi sinh hoạt có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo thị xã Nghi Sơn và phường Hải Châu.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đại biểu dự buổi sinh hoạt tại Chi bộ phố Hòa Bình, phường Hải Châu.

Chi bộ phố Hòa Bình có 32 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, động viên Nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm an ninh - trật tự; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động sinh hoạt Chi bộ được tổ chức thực hiện đình kỳ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Bí thư Chi bộ phố Hòa Bình báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt lần này, các đảng viên đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ phố Hòa Bình báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 5; phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 6 - 2022 của Chi bộ.

Theo đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 5-2022, Chi bộ phố Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đối với phát triển kinh tế, ngoài việc tổ chức cho Nhân dân thu hoạch lúa chiêm xuân, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nạo vét kênh mương, chuẩn bị cho việc gieo trồng vụ mùa. Cùng với đó, hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân và được Nhân dân thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Chi bộ cùng sự đồng thuần của các tầng lớp Nhân dân, tình hình an ninh - trật tự trong tháng 5 được giữ vững, ổn định…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Toàn cảnh buổi sinh hoạt của Chi bộ phố Hòa Bình.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 -2022, Chi bộ phố Hòa Bình đề ra là tiếp tục tập trung lãnh đạo Nhân dân thu hoạch hết lúa, hoa màu vụ chiêm xuân; quan tâm đẩy mạnh công tác thủy lợi, các điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa. Tiếp tục tuyên tuyền các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân; phát động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống; huy động các tổ chức đoàn thể cùng các tầng lớp Nhân dân tham gia giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn khu phố…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Đảng viên Chi bộ phố Hòa Bình phát biểu thảo luận tại buổi sinh hoạt.

Thảo luận, đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt, các đảng viên Chi bộ phố Hòa Bình đã đề cập nhiều vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chi bộ; việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thi đua lao động sản xuất, xây dựng xã hội học tập; công tác xây dựng Đảng; công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025…

Phát biểu với các đảng viên Chi bộ phố Hòa Bình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng, phấn khởi và chúc mừng những kết quả mà Chi bộ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân phố Hòa Bình đã đạt được trong những năm qua cũng như 5 tháng đầu năm và trong tháng 5-2022 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - trật tự, công tác xây dựng Đảng… Đồng thời nhấn mạnh: Kết quả đạt được của Chi bộ đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ; sự nỗ lực, đoàn kết của các hộ dân trong Tổ dân phố Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ phố Hòa Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao Chi bộ phố Hòa Bình đã tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ đúng quy trình, công tác điều hành tốt, nội dung sinh hoạt thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí cũng đánh giá cao những ý kiến phát biểu sôi nổi, thiết thực của các đảng viên trong buổi sinh hoạt. Đây là điểm mạnh mà Chi bộ cần phải phát huy trong thời gian tới trên tinh thần dân chủ, thẳng thắng, trách nhiệm, phê và tự phê bình, tránh nể nang.

Để tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chi ủy cùng với cán bộ, đảng viên Chi bộ phố Hòa Bình nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương về con người, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa, trí tuệ của đảng viên và Nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Trong đó chú trọng thúc đẩy đa dạng hóa các ngành như nông nghiệp, dịch vụ, thương mại…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà cho Chi bộ phố Hòa Bình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới nâng, cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trong sinh hoạt cần nâng cao tính tập trung dân chủ, những nhiệm vụ được đưa ra bàn bạc, thảo luận phải có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng trong Chi bộ.

Chi bộ phố Hòa Bình cũng cần lãnh đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh - trật tự tại địa phương; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, văn minh trong khu phố; nâng cao tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa các hộ dân trong khu phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ phố Hòa Bình.

Qua ý kiến phát biểu của đảng viên trong buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý lãnh đạo các cấp phải luôn luôn cầu thị, lắng nghe, qua đó trên cơ sở quy định của pháp luật đưa ra các giải pháp giải quyết kịp thời, thấu tình đạt lý; giảm tối đa thủ tục hành chính trong khuôn khổ pháp luật cho phép, tránh phiên hà cho Nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ sách nhiễu làm mất lòng tin trong Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân phố Hòa Bình tiếp tục phát huy truyền thống cũng như kết quả đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chị Lê Thị Tâm ở Tổ dân phố Hòa Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự sinh hoạt Chi bộ cùng đảng viên Tổ dân phố Hòa Bình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng quà, chúc sức khỏe đảng viên 75 tuổi Đảng Lê Ngọc Kiện.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên, chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Lê Thị Tâm ở Tổ dân phố Hòa Bình; thăm, tặng quà, động viên và chúc sức khỏe đảng viên 75 năm tuổi Đảng Lê Ngọc Kiện ở Tổ dân phố Nam Châu, phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]