(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (29-7-1930 - 29-7-2022), chiều 27-7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (29-7-1930 - 29-7-2022), chiều 27-7, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Đình Hàm Hạ.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Trần Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn Thanh Hoá và huyện Đông Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Hàm Hạ.

Ngày 25-6-1930, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, Chi bộ Hàm Hạ - Chi bộ Đảng đầu tiên ở Thanh Hóa được thành lập tại làng Hàm Hạ, tổng Kim Khê nay là khu phố Đại Đồng, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dâng hương tại nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936.

Ngay sau khi thành lập, Chi bộ Hàm Hạ đã giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Tổ chức “Nông hội đỏ” cũng được thành lập ở Hàm Hạ và từ Hàm Hạ đã phát triển rộng khắp ra các địa phương.

Sự ra đời của Chi bộ Hàm Hạ là bước ngoặt quan trọng, mở đầu trang sử mới của phong trào cách mạng ở Đông Sơn nói riêng, Thanh Hóa nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đây cũng là nơi chứng kiến nhiều hoạt động cách mạng quan trọng thời kỳ đầu kháng chiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Tiến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Đình Hàm Hạ.

Với giá trị nổi bật về lịch sử và văn hóa, ngày 15-10-1994 Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công nhận Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ là di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia với các điểm: Đình Hàm Hạ, nhà ông Lê Oanh Kiều, nhà ông Phạm Văn Huống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ.

Hơn 90 năm qua, Hàm Hạ vẫn mãi là niềm tự hào để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị trấn Rừng Thông nói riêng, huyện Đông Sơn nói chung nỗ lực vươn lên, xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tại nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936.

Thắp nén hương thơm tưởng niệm, tri ân các bậc tiền bối, các chiến sĩ cộng sản - những đảng viên đầu tiêu của Đảng bộ huyện Đông Sơn, của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tại Đình Hàm Hạ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ niềm xúc động và biết ơn sâu sắc trước ý chí cách mạng kiên cường, sự hy sinh to lớn của các bậc tiền bối để gây dựng, phát triển Đảng bộ tỉnh, tạo những bước ngoặt quan trọng cho phong trào cách mạng Thanh Hoá sau này.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác tham quan Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia nhà đồng chí Lê Oanh Kiều.

Phát huy truyền thống cách mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, tranh thủ mọi thời cơ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quỵết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII); Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, không ngừng đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thăm hỏi người thân gia đình đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936.

Đến dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia nhà đồng chí Lê Oanh Kiều, nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá thời kỳ 1930-1936, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, cho tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời mong muốn các thế hệ con cháu của các nhà cách mạng tiền bối tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình và của quê hương; cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân quan tâm gìn giữ và sưu tầm các hiện vật để Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, từ đó tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]